Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đau ê ẩm khắp người khi mang bầu lần 3

NGỌC AN
07/06/2022 - 12:00
Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đang phải trải qua nhiều mệt mỏi khi mang bầu lần 3 sau 2 lần sinh mổ.

Mang thai lại sau nhiều lần mổ lấy thai sẽ khiến người phụ nữ đối mặt với nhiều nguy hiểm như nguy cơ sẹo thai, nhau bong non, nhau tiền đạo, thậm chí là vỡ tử cung hoặc băng huyết sau sinh bất cứ lúc nào. Theo các chuyên gia, phụ nữ không nên mổ lấy thai quá 3 lần và nên mang thai lại sau sinh mổ ít nhất là 18 tháng. Mới đây nhất, bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng đã chia sẻ về vấn đề này.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tên Quỳnh Anh (thường gọi là Quỳnh Quỳnh) sở hữu ngoại hình xinh xắn và từng được mệnh danh là hotgirl của trường Sân khấu Điện ảnh. Sau khi kết hôn, Quỳnh Quỳnh đã sinh hai con gái và đang mang bầu bé thứ 3.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đang mang bầu bé thứ 3.

Đang trong những tháng cuối thai kỳ, mới đây cô gây chú ý khi tiết lộ về nỗi khổ trong hành trình bầu bí lần 3. Theo lời Quỳnh Quỳnh, cô từng đẻ mổ 2 lần nên lần này cơ thể rất mệt mỏi... Liệt kê những nỗi khổ khi mang bầu lần 3, bà xã Lê Dương Bảo Lâm khuyên các chị em đẻ mổ thì chỉ nên 2 lần.

"Chị em nào đẻ mổ giống em thì 2 đứa được rồi. Em bầu lần 3 mấy tháng cuối khủng khiếp quá mấy chị ơi. Tay chân rụng rời, cái lưng như muốn gãy, đứng ngồi không yên, nằm lại càng kinh khủng, vết mổ ê đau khủng khiếp...", Quỳnh Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh Quỳnh mới chia sẻ về những vất vả khi mang bầu sau 2 lần sinh mổ.

Lê Dương Bảo Lâm an ủi bà xã.

Đọc được những lời tâm sự của vợ, Lê Dương Bảo Lâm liền vào an ủi, động viên. Nam diễn viên hài ngậm ngùi thương xót vì không thể ở bên bà xã thường xuyên. "Thường bầu quá, không bên cạnh bầu được", Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ. Đón nhận sự quan tâm của chồng, Quỳnh Quỳnh xúc động: "Ba bên cạnh khi cu tí chào đời là được".

Có vẻ như trong 3 lần mang thai thì đây là lần vất vả nhất của bà xã Lê Dương Bảo Lâm. Trước đó khi mới mang thai, cô cũng tâm sự dù đã trải qua 2 lần bầu bí và sinh nở nhưng đây là lần đầu tiên cô bị ốm nghén. Cô thèm ngọt y hệt lúc bầu bí hai con gái đầu nhưng một điều khác lạ hơn là lần này, trong người Quỳnh Quỳnh lại cảm thấy khó chịu hơn, nước lọc và nước ngọt cũng không uống được. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhạy cảm với mùi đến mức hành tỏi từ hôm qua đến nay vẫn ngửi ra.

Quỳnh Quỳnh cho biết đây cũng là lần đầu cô bị nghén khi mang thai.

Cùng với đó, Quỳnh Quỳnh cũng khiến nhiều người tiếc nuối vì mất dáng, xuống sắc qua mỗi lần sinh nở. Vốn sở hữu thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng sáng nhưng từ khi mang thai Quỳnh Quỳnh có phần tròn trịa hơn trước, da mặt sần sùi, kém sắc. Cô còn phải nhắn nhủ khán giả đừng chê mình vì sẽ khiến cô cảm thấy tổn thương. Cô quan niệm trong lúc bầu bí thì sức khỏe của em bé trong bụng là quan trọng nhất còn sắc vóc thì sau này có thể lấy lại.

Về vấn đề sinh nở, Quỳnh Quỳnh bày tỏ cô muốn sinh mổ như 2 lần trước, không muốn chịu cảm giác đau đớn khi sinh thường và hài hước nói bản thân cũng... không biết đẻ. Bác sĩ cũng cho biết vì mang thai sớm sau sinh mổ nên chắc chắn Quỳnh Quỳnh sẽ khó có thể sinh thường.

Mẹ bầu nặng nề và xuống sắc ở cuối thai kỳ.

Sau chia sẻ của Quỳnh Quỳnh, nhiều khán giả cũng cảm thấy lo lắng cho bà xã Lê Dương Bảo Lâm vì cô sinh mổ mà lại mang thai tiếp khá sớm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như có nguy cơ gặp biến chứng khi sinh nở. Nhiều người hâm mộ đã nhắn nhủ Quỳnh Quỳnh nên hạn chế công việc, nghỉ ngơi nhiều hơn để dưỡng thai và sinh con "mẹ tròn con vuông".

Những nguy cơ có thể xảy ra khi sinh mổ nhiều lần

Từ kinh nghiệm của chính mình, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đưa ra lời khuyên các mẹ chỉ nên sinh mổ 2 lần. Còn các bác sĩ sản khoa thì cho biết phụ nữ có thể sinh mổ tối đa 3 lần nhưng cần đảm bảo mỗi lần mang thai cách nhau ít nhất 2 năm. Những trường hợp sinh mổ nhiều lần lại mang thai liên tiếp có thể gặp phải những biến chứng sau đây:

- Vỡ tử cung khi mang thai;

- Sảy thai, sinh non;

- Mất nhiều máu khi sinh;

- Nguy cơ nhiễm trùng cao;

- Chấn thương các cơ quan khác trong khi sinh mổ;

- Thời gian nằm viện lâu;

- Lâu phục hồi vết thương;

- Ảnh hưởng đến quá trình cho con bú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm