Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/03/2026 - 08:55 (GMT+7)

Bắc Âu áp đảo bảng xếp hạng hạnh phúc, Việt Nam tiếp tục thăng hạng

PV
Bắc Âu áp đảo bảng xếp hạng hạnh phúc, Việt Nam tiếp tục thăng hạng

Việt Nam hiện xếp thứ 45 trên tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo "Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026" được công bố ngày 19/3, các quốc gia Bắc Âu tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ sự kết hợp giữa phúc lợi toàn diện và niềm tin xã hội cao. Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận sự cải thiện thứ hạng liên tục trong những năm gần đây.

Phần Lan tiếp tục xác lập kỷ lục khi giữ vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 9 năm liên tiếp với điểm số 7,764/10. Theo sát sau đó là các quốc gia Bắc Âu khác như Iceland (hạng 2), Đan Mạch (hạng 3), Thụy Điển (hạng 5) và Na Uy (hạng 6).

Một điểm sáng mới trong năm nay là Costa Rica (hạng 4) khi lần đầu tiên tiến vào top 5 toàn cầu, đánh dấu thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của một quốc gia Mỹ Latin.

Bắc Âu áp đảo bảng xếp hạng hạnh phúc, Việt Nam tiếp tục thăng hạng- Ảnh 1.

Việt Nam hiện xếp thứ 45 trên tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ với điểm số 6,428. Đây là bước tiến đều đặn qua các năm: Tăng 1 bậc so với năm 2025 (hạng 46), vượt xa vị trí thứ 54 của năm 2024 và thứ 65 của năm 2023. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng hạnh phúc rõ rệt nhất so với giai đoạn 2006-2010, phản ánh sự cải thiện về đời sống và ổn định xã hội.

Báo cáo chỉ ra rằng thu nhập cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mức độ hài lòng lớn. Ví dụ điển hình là Mexico (hạng 12) có thứ hạng cao hơn nhiều nước giàu có như Ireland, Australia hay Đức.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế phát triển như Mỹ (hạng 23), Canada, Anh đang có xu hướng chững lại hoặc suy giảm mức độ hạnh phúc, đặc biệt là ở nhóm người trẻ dưới 25 tuổi. Tác động của mạng xã hội cũng được nhấn mạnh như một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026 (World Happiness Report 2026) là ấn phẩm thường niên đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân tại hơn 140 quốc gia, được công bố vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Liên hợp quốc. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc thuộc Đại học Oxford phối hợp với Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên hợp quốc (SDSN) và Gallup thực hiện, dựa chủ yếu trên dữ liệu khảo sát Gallup World Poll.

Xếp hạng được xây dựng từ cách người dân tự đánh giá cuộc sống, đồng thời kết hợp phân tích các yếu tố như thu nhập, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, mức độ tự do, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng, qua đó phản ánh bức tranh toàn diện về chất lượng sống trên toàn cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận