Bắc Giang: Đổi mới công tác tổ chức Hội, vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo

Bài và ảnh: An Khê
13/01/2021 - 17:00
Bắc Giang: Đổi mới công tác tổ chức Hội, vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại hội nghị

Ngày 13/1, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; đại diện lãnh đạo Quỹ TYM, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã bám sát chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Hội LHPN các cấp đã lựa chọn hành động thiết thực triển khai phù hợp, phát động phong trào thi đua đến cán bộ, hội viên. Toàn tỉnh thực hiện 745 hành động với tổng trị giá khoảng 11,3 tỷ đồng. 2 hành động được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đến tất cả các cơ sở Hội, tiêu biểu là 90 con đường “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn” cấp tỉnh và biến mít tinh chào mừng kỷ niệm thành hành động chung tay phòng, chống dịch Covid -19. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong việc góp phần cùng các cấp, ngành tham gia phát triển kin tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các hoạt động Hội.

Các đại biểu thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, phong trào thi đua với chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Giang: Đổi mới công tác tổ chức Hội, vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng (giữa, hàng trước) và các đại biểu

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đề nghị Hội LHPN tỉnh cùng các cấp Hội kịp thời thay đổi chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Hội, đời sống cán bộ phụ nữ.

Kịp thời phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết, bảo vệ quyền, lợi ích, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Quan tâm đổi mới công tác tổ chức Hội, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với các đơn vị vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Nhân dịp này, TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, tặng bằng khen cho 33 tập thể, cá nhân. Hội LHPN tỉnh khen thưởng 60 tập thể, cá nhân; công nhận 19 cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, 27 mô hình Dân vận khéo năm 2020.

Bắc Giang: Đổi mới công tác tổ chức Hội, vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến (phải) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thành lập từ năm 2018, đến nay Quỹ TYM chi nhánh Bắc Giang đã có ở 124 cụm với hơn 2,5 nghìn thành viên. Nhờ tiếp tục cải tiến chính sách vay vốn cho thành viên, năm qua có hơn 1,9 nghìn lượt thành viên được tiếp cận vốn vay lãi suất thấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm