Bắc Giang khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người làm ở Công ty Samsung

Nguyễn Long
13/04/2020 - 11:15
Bắc Giang khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người làm ở Công ty Samsung

Ảnh minh họa.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu cầu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người liên quan đến bộ phận EQC- SI thuộc Công ty Samsung Việt Nam.

Sáng 13/4, Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng cùng ngày, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, trong đó có bệnh nhân 262 là công nhân Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (gọi tắt là Công ty Samsung Việt Nam), bộ phận EQC-SI.

Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3 bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt và xuất hiện công ty lần cuối là 6/4. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4, và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bắc Giang khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người làm ở Công ty Samsung - Ảnh 1.

Văn bản hỏa tốc của tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến bệnh nhân này, sáng 13/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện, TP khẩn trương rà soát những người là công nhân làm tại bộ phận EQC-SI và những người liên quan đến bộ phận này thuộc Công ty Samsung Việt Nam để cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả mọi nguời.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 262. Đồng thời, yêu cầu hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ phân xưởng nơi nhân viên trên làm việc. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà xưởng, xe đưa đón, bến xe... và tiếp tục xác định những người có liên quan với công nhân này.

Trong một diễn biến khác liên quan đến bệnh nhân 262 nhiễm COVID-19, sáng ngày 13/4 UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin nhân viên Công ty Sam Sung nhiễm COVID-19, từ đêm ngày 12/4 đã làm việc với Đại diện doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 262. Đồng thời, yêu cầu hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ phân xưởng nơi nhân viên trên làm việc.

Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà xưởng, xe đưa đón, bến xe... và tiếp tục xác định những người có liên quan với công nhân này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm