Bắc Giang: Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023

PV
22/06/2023 - 16:02
Bắc Giang: Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 7 từ trái sang) biểu dương những gia đình hạnh phúc tiêu biểu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: PVH

Chiều 22/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023. Đây là chương trình trong khuôn khổ Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao toàn quốc 2023 tại Bắc Giang.

Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; và đại diện các ban, ngành của Bắc Giang.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang Ngụy Thị Tuyến cho biết: Bằng nhiều biện pháp đến nay, các cấp Hội của tỉnh đã hỗ trợ thành lập 26 HTX, 57 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; 1.657 phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp được hội giúp đỡ và khởi nghiệp thành công.

Trong đó 1.264 chị được hỗ trợ vay 68,94 tỷ đồng từ các ngân hàng, 626 chị được hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, 1.037 chị hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, 23 chị hỗ trợ xây dựng thương hiệu/tem truy xuất/nhãn hiệu hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực hiện bình đẳng giới.

Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng và Chủ tịch Hội LHPN Bắc Giang Ngụy Thị Tuyến trao cờ cho các đơn vị tham gia gian hàng khởi nghiệp

Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho các mẹ đỡ đầu tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Ngày hội cũng gặp gỡ, giao lưu với điển hình tiêu biểu trong chương trình tọa đàm "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", qua đó hiểu hơn về sự hy sinh, sự sẻ chia, tình cảm, sự yêu thương của những người mẹ đỡ đầu với những đứa con mà mình đỡ đầu, giúp các con có một mái ấm, một nơi nương tựa để trưởng thành.

Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 - Ảnh 3.

Chị Mai Thị Hoa (giữa) Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và con gái đỡ đầu chia sẻ tại chương trình. Chị Mai Hoa là 1 trong 10 công dân tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang năm 2022, là 1 trong 10 mẹ đỡ đầu tiêu biểu; chị có tới 12 nguời con, trong đó có 10 con là chị nhận đỡ đầu.

Bên cạnh đó, Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 đã tổ chức vinh danh, biểu dương những gia đình hạnh phúc tiêu biểu.

Cũng trong chương trình Ngày hội còn tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Chia sẻ và yêu thương".

Trong khuôn khổ Ngày hội có 23 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu 120 sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh do phụ nữ sản xuất với sự tham gia của 14 đơn vị của tỉnh Bắc Giang và 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn.

Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 - Ảnh 4.

Một số gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp

Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023 - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm