Bắc Giang: Phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch”

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
19/04/2024 - 09:21
Bắc Giang: Phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch”

Đại biểu thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tham gia tham luận

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình thí điểm xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch; chi hội 5 có, 3 sạch gắn với Sơ kết phong trào phụ nữ quý I/2024.

Công tác chỉ đạo điểm đã được Hội LHPN tỉnh triển khai bài bản, cụ thể, mang lại kết quả rõ nét. 

Bắc Giang: Phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch”- Ảnh 1.

Bà Ngụy Thị Tuyến- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh điều hành Hội nghị

Bên cạnh điểm chỉ đạo của tỉnh tại tổ dân phố 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% huyện, thành, thị, mỗi huyện chọn 1 cơ sở Hội thuộc xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu/đô thị làm điểm. Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội xác định được trách nhiệm, chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chỉ đạo triển khai, tạo điều kiện để Hội LHPN tổ chức các hoạt động tại điểm đảm bảo nhanh, gọn, đúng tiến độ đề ra. 

Tại xã điểm, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nội dung, nội hàm tiêu chí 5 có, 3 sạch, tổ chức khảo sát đầu vào tiêu chí 5 có, 3 sạch, lập danh sách theo dõi, tổ chức các hoạt động giúp đỡ các hộ chưa đạt tiêu chí 5 có, 3 sạch; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên; chỉ đạo thành lập mô hình điểm chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch. 

Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay các cấp Hội đã triển khai mô hình xây dựng gia đình theo tiêu chí 5 có, 3 sạch tại 29 cơ sở Hội thuộc địa bàn các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thành lập 29 chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch có trên 25 nghìn thành viên tham gia; đã giúp đỡ 2.635 hộ chưa đạt, đạt tiêu chí 5 có 3 sạch.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế là trình độ nhận thức của hội viên ở các huyện/thành phố có sự chênh lệch, khác biệt khá lớn. Nhận thức về nội hàm các tiêu chí chưa đầy đủ. Do đó việc triển khai khảo sát ban đầu còn gặp khó khăn. Một số tiêu chí nội hàm rất khó, tỷ lệ hộ chưa đạt cao như: Tiêu chí ngôi nhà an toàn, có sức khỏe, có kiến thức.

Trên cơ sở đánh giá sơ kết điểm 1 năm chỉ đạo, triển khai thí điểm mô hình gia đình 5 có 3 sạch, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện/thành phố/thị xã báo cáo cấp ủy/chính quyền địa phương, xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ sở Hội thuộc xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu/đô thị triển khai nhân rộng mô hình xây dựng gia đình theo tiêu chí 5 có, 3 sạch. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội hàm tiêu chí; hướng dẫn các đơn vị khảo sát đầu vào tiêu chí 5 có, 3 sạch; lập danh sách theo dõi và giúp đỡ hộ chưa đạt phấn đấu đạt các tiêu chí. 

Trong quá trình thực hiện, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tại địa phương trong các hoạt động hỗ trợ gắn với thực hiện phong trào, hoạt động Hội tại địa phương.

Chú trọng lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình/ĐA để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt các tiêu chí như: Chương trình xây dựng NTM, ĐA 938, 939, 01, ĐA 1553...

Phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch”; 70% trở lên hộ gia đình hội viên, phụ nữ đạt 5 có, 3 sạch; tiếp tục duy trì và thành lập mới các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch”… Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động mô hình, chất lượng thực hiện các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững các mô hình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm