Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

Bài và ảnh: Tuyết Mai
13/04/2021 - 07:44
Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chọn khâu đột phá trong công tác Hội nhiệm kỳ tới là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội nhằm nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp hội viên cũng như triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức bài bản

Huyện Việt Yên, Bắc Giang là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu hội LHPN cấp cơ sở ở 18/18 đơn vị và được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào tháng 6. Ngay sau khi có hướng dẫn, Hội LHPN huyện chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, văn kiện đại hội; triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Nhờ vậy, tất cả cơ sở Hội, đơn vị bầu đủ ban chấp hành; bầu các chức danh chủ chốt đúng đề án nhân sự chuẩn bị, 16 cơ sở hội có chủ tịch Hội LHPN tái cử; 6 cơ sở hội gồm thị trấn Bích Động, xã Tăng Tiến, Việt Tiến, Trung Sơn, Nghĩa Trung, Minh Đức bầu mới Phó Chủ tịch Hội LHPN xã.

Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội - Ảnh 1.

Công tác vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội phụ nữ thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

Việc đánh giá công tác, phong trào thi đua phụ nữ nhiệm kỳ qua của các đơn vị thẳng thắn, tập trung vào kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế khó khăn, nguyên nhân và thống nhất giải pháp phù hợp với địa phương. Qua đó nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên, phụ nữ các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện được nhiều phong trào thi đua, chương trình mang lại hiệu quả, có tính lan tỏa rộng rãi. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững được các cơ sở hội duy trì, đạt kết quả rõ nét.

Qua các mô hình thiết thực, toàn huyện tiết kiệm 3,4 tỷ đồng giúp đỡ hàng nghìn hội viên và trẻ em khó khăn, vận động xây dựng 29 nhà cho gia đình phụ nữ nghèo. Cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19, năm qua, các cấp hội vận động hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 6,73% năm 2016 giảm xuống còn 1,65% năm 2020.

Sau khi lựa chọn, chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Tư Mại vào ngày 12/3, Hội LHPN huyện Yên Dũng cũng kịp thời chỉ đạo các cơ sở tích cực chuẩn bị đề án nhân sự, văn kiện và các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội. Đến nay, toàn huyện có 14/19 cơ sở tổ chức đại hội thành công, bảo đảm nhân sự theo đúng quy trình, đề án được Đảng ủy, Hội LHPN huyện phê duyệt.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội được xây dựng cụ thể, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của hội viên phụ nữ trong nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội

Việc chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo toàn diện, cơ bản được tổ chức trang trọng, đúng quy trình, tiêu chuẩn về công tác nhân sự, nguyên tắc của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam. Dự thảo báo cáo chính trị ngắn gọn, đánh giá nhiệm kỳ đầy đủ; chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Việc lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả. Các đơn vị đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cơ sở vừa bảo đảm đúng kế hoạch, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở ở những đơn vị còn lại và cấp huyện, tiến tới đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh thành công, Hội LHPN các huyện, TP hiện đang tích cực chỉ đạo về mọi mặt, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự; văn kiện đại hội.

Tham mưu với cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đề xuất những chương trình, phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội quán triệt việc xây dựng nội dung báo cáo chính trị với phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”.

Các cấp Hội toàn tỉnh thực hiện 2 phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Chọn khâu đột phá trong công tác Hội nhiệm kỳ tới là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội nhằm nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp hội viên cũng như triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đây là điểm thể hiện sự linh hoạt, năng động đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Đặc biệt, các cấp hội chú trọng vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Sau đại hội điểm cấp cơ sở được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công tại thị trấn Bích Động (Việt Yên), đến nay, toàn tỉnh có 98/233 cơ sở tổ chức xong đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 42%. Dự kiến, đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước 20/5/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm