Bắc Ninh: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh
13/11/2023 - 22:46
Bắc Ninh: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thêm kiến thức về các loại thuốc lá, tình hình sử dụng thuốc lá ở Bắc Ninh và Việt Nam

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân phòng, chống tác hại của thuốc lá là hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, góp phần xây dựng gia đình, xã hội không khói thuốc.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, người nhà hội viên và nhân dân phòng, chống tác hại của thuốc lá, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố tổ chức hội nghị truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá. Vừa qua, Hội đã tổ chức 5 hội nghị, thu hút hơn 1000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Bắc Ninh: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề- Ảnh 1.

Hội nghị truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại các hội nghị tập huấn, hội viên phụ nữ được cung cấp thêm kiến thức về các loại thuốc lá, tình hình sử dụng thuốc lá ở Bắc Ninh và Việt Nam; tác hại từ hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá; quyền và trách nhiệm của công dân đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cũng như vai trò của hội viên phụ nữ trong việc tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá.

Theo thống kê gần đây nhất của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

Trong đó, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 45,3%, nữ giới 1,4%, tương đương với khoảng 21,2 triệu người trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc. Trung bình cứ 2 nam giới có 1 người hút thuốc.

Tại Bắc Ninh, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 47,2%; tỷ lệ hút thuốc ở khu vực thành thị 45,5%, ở nông thôn là 48,8%. Nhóm người hút thuốc có tỷ lệ cao nhất là 45-54 tuổi (64,1%); 55-64 tuổi (59,4%); 35-44 tuổi (53,6%).

Trong thời gian qua, để các hoạt động truyền thông thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa rộng khắp, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội facebook, zalo, trang thông tin điện tử của Hội. Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề chi, tổ hội. Các nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, những quy định cấm hút thuốc lá vào quy chế nội bộ của cơ quan, treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc,.. đã đi sâu vào đời sống mỗi hội viên.

Thiết thực hơn, Hội còn thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về tác hại của việc sử dụng thuốc lá như: Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ gìn vệ sinh chung; bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

Bắc Ninh: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề- Ảnh 2.

150 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Từ Sơn được tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá

Đặc biệt, Hội phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Hội viên còn được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở gắn với xây dựng "Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc".

Bắc Ninh: Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt chuyên đề- Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông về “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” cho 120 gia đình hội viên, phụ nữ có người thân làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Cụ thể, Hội định hướng triển khai mô hình "Gia đình có sức khoẻ - không khói thuốc" với các tiêu chí: Gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, các thành viên có ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cả về thể chất, tinh thần, xã hội, không có/bỏ hoàn toàn hành vi hút thuốc; cùng tuyên truyền và thực hiện các biện pháp về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ nữ có thêm các kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, định hướng triển khai hoạt động hiệu quả và nhân rộng mô hình tại địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" - có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Cho đến nay, công tác xây dựng môi trường không khói thuốc đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đối với cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng như Hội LHPN các cấp cơ sở đều thực hiện treo biển "Cấm hút thuốc lá" trong phòng làm việc, hành lang. Qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của cán bộ, công chức và toàn thể hội viên phụ nữ được nâng cao.

Bỏ thuốc lá, giúp người bỏ thuốc không bao giờ là quá muộn, vì vậy, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục vận động mỗi hội viên hãy lên tiếng để bản thân mình và trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc. Đồng thời, kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường học tập và làm việc lành mạnh, trong sạch, không có khói thuốc.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm