Bác ruột chém cháu 10 tuổi đứt lìa cánh tay trái, gần rụng cánh tay phải

07/09/2019 - 21:46
Khi bé Văn đang nằm trên giường xem điện thoại thì bị Hoàng Văn Líu dùng dao tấn công. Hậu quả, bé bị đứt lìa cánh tay trái, cánh tay phải gần đứt lìa, mắt trái bị thương nặng.

Ngày 7/9, BV Đa khoa Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, BV vừa chuyển bệnh nhi Văn (10 tuổi, thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) bị bác ruột chém lìa tay, mắt trái bị thương nặng xuống BV Việt Đức.

Gia đình cho biết, khoảng 8h ngày 7/9, bé Văn đang nằm trên giường xem điện thoại thì bị bác ruột là Hoàng Văn Líu (49 tuổi, ở cùng thôn) dùng dao  tấn công.

Theo đó, người bác đã chém cụt luôn bàn tay trái đến khớp cổ tay và gãy khuỷu tay trái, chém tay phải cháu gần đứt rời. Ngoài ra, góc mắt trái của bệnh nhi cũng bị thương nặng.

69545725_1132585676940898_6600605912015044608_n.jpg
Người nhà đưa bệnh nhi đến BV cấp cứu

Thời điểm xảy ra sự việc, bố cháu Văn đang làm vườn ở sau nhà. Nghe tiếng con la hét, bố bệnh nhi chạy vào thì sự việc đã xảy ra.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với công an xã bắt giữ Líu khi đối tượng đang bỏ trốn.

Gia đình cho biết, nhà bác ruột ở gần nhà cháu Văn. Hàng ngày, Líu vẫn sang nhà cháu chơi. Được biết, gia đình hai bên không có mẫu thuẫn gì. Người dân xung quanh cho biết, Líu thường hay uống rượu say. Khi xảy ra sự việc, Líu có uống rượu say.

ti-xung.jpg
Đối tượng chém trọng thương cháu Văn là bác ruột

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ BV Đa khoa Sơn Động đã tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhi quá nặng, BV đã bảo quản cánh tay đứt lìa và chuyển xuống Hà Nội cấp cứu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đang điều tra, làm rõ sự việc.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm