Bác sĩ 3 chuyên khoa hợp sức 'giải thoát' bướu thận phức tạp

03/10/2016 - 13:37
Bị đau tức nửa bụng bên phải hơn 1 năm qua nhưng đi khám nhiều nơi không phát hiện ra bệnh, bà Tạ Thị U., (61 tuổi), ngụ tại Cà Mau, tìm đến khoa Tiết niệu, BV Đại học Y Dược TP.HCM khám và được chẩn đoán bướu thận phải phức tạp.
Theo chia sẻ từ các bác sĩ BV Đại học Y Dược TP.HCM vào sáng ngày 3/10, khoa Tiết niệu đã tiếp nhận bà Tạ Thị U. đến BV trong tình trạng đau tức nửa bụng bên phải đã hơn 1 năm, từng đi khám nhiều nơi nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh.

Tại đậy, bà U. được bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp CT. Dựa trên kết quả hình ảnh học CT, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị bướu thận phải phức tạp, dính các mạch máu lớn ở ổ bụng và có chỉ định cắt toàn bộ thận. Bà U. được phẫu thuật ngày 30/9 vừa qua, khối bướu thận được lấy ra có kích thước 12cm, nặng 850g. Hiện sức khoẻ của bà U. hoàn toàn hồi phục.
14585331_1120751787974591_1627929617_n.jpg
 Các bác sĩ của 3 chuyên khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Lồng ngực mạch máu và Tiết niệu được huy động để giải thoát khối bướu phức tạp cho bệnh nhân
Theo ThS. Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, thống kê của Hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy, ung thư tế bào thận chiếm 3-5% các ung thư ở người trưởng thành và chiếm 90-95% các loại bướu ở thận. “Tại BV Đại học Y dược, trung bình mỗi tháng có 1-2 trường hợp phẫu thuật ung thư thận. Hiện nay, do hiệu quả của việc khám sức khỏe định kỳ nên đa số bướu thận được phát hiện sớm khi kích thước bướu dưới 4cm. Tuy nhiên, trường hợp bướu kích thước 12cm như bệnh nhân U. rất hiếm gặp", BS Đức nói.

Cùng tham gia trong ekip phẫu thuật, ThS BS. Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy cho biết, đây là một trường hợp bướu phức tạp bởi dính vào tĩnh mạch chủ và xâm lấn chèn ép cuống mạch máu của thận. Vì vậy, khi phẫu thuật, để khống chế cuống mạch máu của thận, ekip phẫu thuật gan bắt đầu trước với việc giải phóng toàn bộ gan phải để bộc lộ đoạn tĩnh mạch chủ nằm sau gan, phía trên cuống thận. Sau đó ekip phẫu thuật mạch máu và tiết niệu tiến hành bóc tách cuống mạch máu thận ra khỏi những vị trí dính vào tĩnh mạch chủ và động mạch chủ.

"Trong trường hợp này, thành công của ca phẫu thuật là do sự phối hợp nhịp nhàng của 3 chuyên khoa là Ngoại Gan Mật Tụy, Lồng ngực mạch máu và Tiết niệu. Sau 180 phút phẫu thuật, thận cùng với khối u đã được lấy trọn ra ngoài", BS Long cho biết.
14571910_1120752054641231_358108907_o.jpg
  Sức khoẻ của bà U. hoàn toàn bình phục
Để phát hiện sớm ung thư thận, theo BS Đức, tốt nhất người dân nên khám sức khỏe định kỳ để làm siêu âm bụng, kiểm tra tình trạng thận. "Đến nay, khoa học chưa phát hiện được những nguyên nhân cụ thể cũng như những yếu tố chính xác thúc đẩy hoặc gây ra ung thư thận. Khoảng 30% người bệnh ung thư thận có triệu chứng đau tức bụng, tiểu máu. Tuy nhiên khi có các triệu chứng này, ung thư đã ở giai đoạn muộn", ThS. Nguyễn Hoàng Đức khuyến cáo. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm