Bác sĩ bị cây phượng đổ trúng người có chuyển biến tích cực

28/08/2017 - 21:16
Bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi, ngụ Tiền Giang) - là nạn nhân bị cây phượng tuổi đổ đè trúng vào ngày 27/8 vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cứu chữa. Theo bác sĩ, sau khi phổi ổn định sẽ tiến hành mổ cột sống cho bệnh nhân.
Chiều 28/8, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, vẫn đang tiếp tục cứu chữa cho bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi),Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Bác sĩ Lê Minh Huân - Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị tràn máu màng phổi hai bên, khó thở, bị gãy đốt sống D11, D12, tổn thương phổi…
Nạn nhân vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đặt dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân. Hiện nạn nhân đã tiếp xúc được, sinh hiệu ổn.

"Do phổi nạn nhân bị tổn thương nên chúng tôi đang theo dõi và điều trị, khi phổi ổn định chúng tôi sẽ tiến hành mổ cột sống", bác sĩ Lê Minh Huân cho biết.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 27/8, bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi) đang điều khiển xe máy chạy trên đường Học Lạc (P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) thì bất ngờ bị một cây phượng khoảng 40 năm tuổi nằm trong khuôn viên Công ty CP In Tiền Giang ngã ra đường, đè trúng. Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cây phượng đổ khiến bác sĩ bị thương nặng và một phụ nữ bị xây xát

Cùng gặp nạn với bác sĩ Đầy còn có 1 phụ nữ đi xe đạp điện nhưng người phụ nữ may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời không mưa, không giông gió, nhiều khả năng cây phượng bị mục rễ nên bung gốc.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm