Bác sĩ BV Việt Đức cũng không chẩn được bệnh chân voi này

11/03/2017 - 11:19
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã không đưa ra được kết luận cuối cùng về căn bệnh “chân voi” của anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1984) ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và phải gửi hình ảnh ra nước ngoài nhờ giúp đỡ.

 Các bác sĩ cho rằng, khối u nặng nửa tạ mà anh Sơn mắc phải khá phức tạp. “Ngay sau đó, những hình ảnh chụp chiếu khối u được bệnh viện gửi ra nước ngoài để nhờ sự giúp đỡ”, anh Sơn cho biết.
Dự kiến, phải mất 1 tuần đến 10 ngày mới có kết quả. Hiện anh Sơn vẫn đang nằm ở bệnh viện Việt Đức.
Vì nhà không có tiền đưa con đi khám bệnh mà suốt 7 năm qua, anh Sơn phải sống chung với khối u khổng lồ này.

son.jpg
Anh Sơn đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người

Trước đó, báo Phụ nữ Việt Nam có đưa tin về hoàn cảnh khó khăn của anh Sơn. Suốt 7 năm trời, anh Sơn sống chung với khối u khổng lồ này. Sau mỗi năm, nó lại lớn hơn khiến anh Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Gia cảnh anh Sơn quá nghèo, nên gia đình không có tiền cho anh đi chữa bệnh. 

Hiện anh Sơn đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, anh cũng mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có tiền chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi theo số tài khoản 3610205103662, Nguyên Văn Sơn, ngân hàng Agribank, chi nhánhTân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm