Bác sĩ da liễu bày cách giúp chị em tự phục hồi sức sống cho làn da sau Tết

Nguyệt Minh
04/02/2020 - 13:09
Bác sĩ da liễu bày cách giúp chị em tự phục hồi sức sống cho làn da sau Tết
Việc vui chơi, thức khuya, ăn uống nhiều chất béo, ngọt, lạm dụng mỹ phẩm trong việc trang điểm chơi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khiến nhiều phụ nữ gặp các bệnh lý về da. ThS. BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM bày cách giúp chị em phục hồi lại sức sống cho làn da.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giờ) đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM với khuôn mặt bị rộp, đỏ. Bệnh nhân cho biết, trước Tết chị có mua kem lột da mặt tại một spa với hy vọng có được làn da mịn màng để đi chơi Tết. Nhưng không ngờ, sau khoảng 1 giờ bôi kem lên mặt thì da bị rộp đỏ, nóng rát… khiến những ngày Tết chẳng dám đi ra ngoài.

Tương tự, chị T.N.A (22 tuổi ngụ tại quận Bình Thạnh) đến bệnh viện khám do trong dịp Tết da mặt bị mẩn đỏ, ngứa… Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị viêm da dị ứng do sử dụng mỹ phẩm không an toàn.

Trong khi đó, chị N.N.Q (30 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) tìm đến khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM với khuôn mặt đầy mụn do hậu quả của việc thức khuya, ăn nhiều chất ngọt, béo… cộng thêm việc do đi chơi về mệt nên không tẩy trang, rửa mặt trước khi đi ngủ.

Sau Tết, nhiều chị em phụ nữ mắc các bệnh lý về da - Ảnh 1.

Ăn nhiều chất béo, ngọt... trong ngày Tết là nguyên nhân gây mụn

ThS. BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, nếu như trước Tết khách hàng đến Khoa Thẩm mỹ da nhằm làm đẹp để chơi Tết thì sau Tết, khách hàng lại đến nhiều hơn vì làn da gặp các vấn đề về bệnh lý.

Theo bác sĩ Ánh Tú, ngày Tết thường chúng ta có tâm lý vui chơi hết mình, thức khuya, ăn uống nhiều đồ béo, đồ ngọt, cộng với việc đi chơi, đi du lịch nhiều sẽ khiến da bị sạm, xấu đi do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, với tia cực tím.

"Đặc biệt, trong những ngày Tết, chị em phụ nữ thường có xu hướng trang điểm nhiều hơn, kĩ hơn ngày thường và theo đó làn da sẽ chịu tác động của các mỹ phẩm trang điểm nhiều hơn. Chính vì vậy, sau Tết da thường xấu đi như nổi mụn, sạm nám, khô sần hơn…", bác sĩ Ánh Tú chia sẻ.

Sau Tết, nhiều chị em phụ nữ mắc các bệnh lý về da - Ảnh 2.

Bị viêm da dị ứng do sử dụng mỹ phẩm nhiều trong dịp Tết

Để phục hồi lại sức sống cho làn da, Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, chị em cần detox loại bỏ hết những yếu tố gây hại cho làn da như sinh hoạt điều độ, không thức khuya, không ăn nhiều đồ béo, ngọt, nên uống nhiều nước lọc, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế việc trang điểm quá nhiều, quá dày, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vào buổi tối, trước khi đi ngủ cần tẩy trang, rửa mặt kỹ để da thật sạch và thông thoáng sau đó bôi kem dưỡng ẩm để cung cấp nước, giúp da mịn màng, căng bóng. Ban ngày, nếu ra ngoài trời nên sử dụng kem chống nắng.

BS Ánh Tú nhấn mạnh, đối với các trường hợp da xấu đi sau sau Tết ít thì chị em phụ nữ chỉ cần sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học, detox chăm sóc da tích cực… thì làn da sẽ sẽ dần cải thiện.

Tuy nhiên, với những trường hợp da bị tổn thương quá mức thì detox chưa đủ, mà còn cần điều trị phục hồi thì mới nhanh có lại làn da khỏe đẹp. Tùy từng tình trạng cụ thể mà bác sĩ da liễu sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phục hồi phù hợp. Trong một số trường hợp cần thiết, phải kết hợp nhiều phương pháp với nhau mới phục hồi lại được nhanh chóng làn da đã bị tổn hại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm