Bản án cho nhóm thiếu niên đánh bạn chỉ vì "thái độ" vay 9 ngàn đồng

Đinh Thu Hiền
08/08/2025 - 17:02
Bản án cho nhóm thiếu niên đánh bạn chỉ vì "thái độ" vay 9 ngàn đồng

Phiên tòa được diễn ra tại Toà Gia đình và trẻ chưa thành niên

Chỉ vì "không thích thái độ" của bạn vay 9 ngàn đồng mà 1 nhóm thiếu niên gây án khiến nạn nhân mới 14 tuổi bị thương tích 15%.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 28/8/2023, Nguyễn Đức Ngọc Thiện (sinh ngày 03/02/2006), Trần Gia Huy (sinh ngày 03/02/2007), Hồ Anh Tuấn (sinh ngày 06/3/2007), Nguyễn Thanh Phúc (sinh ngày 05/01/2008), Trịnh Xuân Thuận (sinh ngày 03/01/2008) ngồi uống nước tại quán cà phê gần chung cư thuộc quận Bình Tân (cũ), TPHCM.

Khi đó, Thiện, Huy và Tuấn ngồi chung một bàn, còn Phúc và Thuận ngồi riêng một bàn. Lúc này, Thiện kể sự việc cho riêng Huy và Tuấn biết vào ngày 27/8/2023, Thiện cùng em ruột là N.N.K.C (sinh ngày 28/02/2009) đi ăn uống chung với N.Q.B (sinh ngày 06/6/2008), L.T.Q.H (sinh ngày 10/12/2009) và N.T.N.H (sinh ngày 19/9/2009). Trong lúc ngồi ăn uống, B hỏi C để mượn tiền thì C không có tiền cho mượn nên C nói với Thiện cho B mượn 9.000 đồng (chín ngàn đồng). Thiện đưa B mượn 9.000 đồng thì B không nói lời cảm ơn với Thiện. Sau khi ăn xong về nhà, Thiện kể lại cho C biết là không thích thái độ của Bảo khi mượn tiền. Sau đó, C kể lại cho H biết là Thiện không thích thái độ nói chuyện của B khi mượn tiền. Còn H. kể lại sự việc này cho B biết thì B nói "không thích thì làm một cái" (đánh nhau - Cáo trạng).

Tiếp theo, nhóm bạn này nói qua nói lại, cuối cùng Thiện cũng không thích thái độ nói chuyện của B như vậy.

Sau khi nghe Thiện kể lại sự việc như trên thì Huy nói biết B thường chơi ở đâu, hỏi Thiện có muốn đi tìm B để đánh B không thì Thiện đồng ý.

Lúc này, Thiện điện thoại rủ thêm Bùi Văn Võ Thiên Long (sinh ngày 07/11/2006) đi tìm B để đánh thì Long đồng ý. Khoảng 15 phút sau, Long đến trước quán cà phê và mang theo một cây côn 2 khúc dài khoảng 75,5cm thì Thiện, Huy, Tuấn đứng dậy đi ra lấy xe.

Ngay lúc đó, Phúc, Thuận hỏi Thiện đi đâu đồng thời xin đi cùng với nhóm của Thiện thì Thiện từ chối không cho đi. Thiện mang theo cây giũ 03 khúc dài 65cm do Thiện tự lấy trong cốp xe của Huy. Huy chở Thiện bằng xe mô tô đi trước, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Long đi phía sau. Còn Thuận tự ý điều khiển xe mô tô chở Phúc đi theo phía sau nhóm Thiện.

Khi đi đến trước 1 ngôi nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thì Huy nhìn thấy B và Đ.L.H.N (sinh ngày 06/7/2009) đang đứng chơi thì Huy nói "nó kìa".

Lúc này, Thiện nhảy xuống xe, cầm cây giũ 03 khúc trên tay trái xông vào đánh N. Còn Long cầm cây côn nhị khúc xông đến đánh trúng vào đầu của N. Thấy vậy, B đứng kế bên bỏ chạy vào nhà dân. Thiện và Tuấn vào can ngăn Long thì Long bỏ đi. Sau đó Thiện và Long cất cây giũ và côn vào cốp xe của Tuấn rồi đi về.

Sau khi bị gây thương tích N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Vụ án sau đó được Công an phường Bình Hưng Hòa B lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Ngọc Thiện, Bùi Văn Võ Thiên Long, Trần Gia Huy và Hồ Anh Tuấn đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Bản án cho nhóm thiếu niên đánh bạn chỉ vì "thái độ" vay 9 ngàn đồng- Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên phạm tội Cố ý gây thương tích. Hình minh hoạ

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TPHCM, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Đinh Lâm Hoàng Nam tại thời điểm giám định là 15%. Thương tích do vật tày tác động gây ra, nguy hiểm đến tính mạng của đương sự.

Hành vi của các bị can Nguyễn Đức Ngọc Thiện, Bùi Văn Võ Thiên Long, Trần Gia Huy, Hồ Anh Tuấn đã phạm vào tội: "Cố ý gây thương tích" thuộc trường hợp: "Dùng hung khí nguy hiểm", "Đối với người dưới 16 tuổi". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên các bị cáo Nguyễn Đức Ngọc Thiện 2 năm 6 tháng án giam, Trần Gia Huy 2 năm án treo, Bùi Văn Võ Thiên Long 2 năm 3 tháng án treo, Hồ Anh Tuấn 1 năm 9 tháng án treo.

Sau đó, Viện KSND TPHCM đã có Quyết định kháng nghị phúc thẩm. Theo Viện KSND "Có căn cứ cho rằng việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, cụ thể: Hành vi phạm tội của các bị cáo có dấu hiệu "có tính chất côn đồ". Từ sự việc mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa bị cáo Thiện và Bảo (không liên quan đến các bị cáo Long, Huy, Tuấn) mà các bị cáo sẵn sàng dùng vũ lực, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác. Trong vụ án này, người các bị cáo muốn đánh là N.Q.B (sinh ngày 06/6/2008, 15 tuổi 02 tháng) nhưng các bị cáo đánh nhầm sang Đ.L.H.N (sinh ngày 6/7/2009, 14 tuổi 01 tháng). Trong đó, đặc biệt là bị cáo Bùi Văn Võ Thiên Long 27,5cm, là người có học võ, dùng cây gậy bằng kim loại (côn nhị khúc) đánh vào đầu N.". Thêm nữa, Viện KSND TPHCM cũng yêu cầu cần điều tra làm rõ vai trò chủ mưu của bị cáo Trần Gia Huy. Vì vậy Viện đã đề nghị TAND TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 21/1/2025 của TAND Quận Bình Tân để điều tra, xét xử lại.

Phiên xử phúc thẩm ngày 6/8/2025 diễn ra tại Toà Gia đình và Người chưa thành niên, HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Ngọc Thiện; chấp nhận 1 phần kháng nghị; tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Ngọc Thiện 2 năm 6 tháng án giam, Trần Gia Huy 2 năm án giam, Bùi Văn Võ Thiên Long 2 năm 3 tháng án giam, Hồ Anh Tuấn 1 năm 9 tháng án giam.

HĐXX cho rằng vụ án là "bài học để đời cho các bị cáo, các bị cáo còn quá trẻ, cần phải tu tâm dưỡng tánh để cải tạo, sau này trở thành người tốt trong xã hội".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm