Bạn bè quốc tế ấn tượng khi người Việt từ già đến trẻ, nam lẫn nữ đều tự tin mặc áo dài
Người mẫu quốc tế trình diễn áo dài tại chương trình
Tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc, hội nhập quốc tế” đã khơi gợi nhiều câu chuyện xúc động về hành trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa thông qua áo dài Việt đến với bạn bè quốc tế.
Ngày 18/3, tại Bảo tàng Áo dài TPHCM, Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức tọa đàm "Áo dài Việt - Di sản dân tộc, hội nhập quốc tế", kết hợp workshop vẽ "Áo dài và Hoa".
Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 - năm 2026, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc, hội nhập quốc tế”.
Chương trình có sự tham dự của các Tổng Lãnh sự và phu nhân Tổng Lãnh sự các nước tại TPHCM như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của TPHCM; sinh viên quốc tế; các nhà thiết kế, hoa hậu, á hậu Cosmo 2025 và nhiều người mẫu nổi tiếng…
Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng chia sẻ tình yêu dành cho áo dài Việt Nam, đồng thời trao đổi về những vấn đề như: điều gì làm nên giá trị bền vững của áo dài; vị trí của áo dài trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ và lan tỏa trang phục truyền thống. Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận nhiều cảm xúc từ bạn bè quốc tế khi nhìn thấy hoặc trực tiếp mặc áo dài Việt.

Các đại biểu, khách mời thướt tha trong tà áo dài.
Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - nhấn mạnh: áo dài qua nhiều thế hệ đã trở thành biểu tượng văn hóa, kết tinh lịch sử, thẩm mỹ và tâm hồn dân tộc. Từ cung đình xưa đến đời sống hiện đại, từ giảng đường, công sở đến các diễn đàn quốc tế, áo dài luôn hiện diện như một dấu ấn Việt Nam, mềm mại, tinh tế nhưng cũng đầy bản lĩnh.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - phát biểu tại chương trình
"Áo dài là "di sản sống" luôn được trao truyền, thực hành và sáng tạo trong đời sống hôm nay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là hình ảnh đại diện cho một Việt Nam giàu bản sắc và không ngừng phát triển", bà Trịnh Thị Thanh nhấn mạnh.

BTC tặng quà cho các Tổng Lãnh sự và phu nhân Tổng Lãnh sự các nước tại TPHCM tham dự chương trình
Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân, Đại sứ Lễ hội Áo dài, chia sẻ: bà đã mặc áo dài từ năm 11-12 tuổi và đến nay, dù thời gian trôi qua, tình yêu dành cho áo dài vẫn không thay đổi. Bà xúc động khi chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của áo dài trong cộng đồng suốt hơn 10 năm qua.
NSND Kim Xuân cho biết: "Tôi còn nhớ hơn 10 năm trước, tôi đã kêu gọi mọi người mặc áo dài, bởi tôi tin rằng áo dài phù hợp với tất cả nam và nữ, đặc biệt trong những dịp lễ. Khi đó, sự hưởng ứng còn rất hạn chế. Nhưng hôm nay, với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng, áo dài đã trở nên phổ biến, hiện diện khắp nơi. Vào dịp Tết, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng tự tin diện áo dài. Ngay cả các vị đại sứ, bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam cũng rất ấn tượng với hình ảnh này", NSND Kim Xuân bộc bạch.
Chia sẻ tại chương trình, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist cho biết, cô rất ấn tượng khi có cơ hội mặc áo dài tại Việt Nam. Ngay từ trước khi đăng quang, cô đã yêu thích trang phục này khi được trình diễn trong các bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Đinh.
"Tôi thấy rằng, áo dài là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng của người Việt Nam. Việc được mặc và tìm hiểu về áo dài không chỉ mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho riêng mình, mà còn tạo ấn tượng tốt với các thí sinh quốc tế và giới trẻ từ nhiều quốc gia khác. Chính sự thanh lịch, tinh tế cùng khả năng đổi mới theo thời gian đã giúp áo dài ngày càng được yêu mến và lan toả", Hoa hậu Yolina Lindquist bày tỏ.
Cũng tại buổi tọa đàm, ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TPHCM, chia sẻ rằng: Ấn tượng đầu tiên về áo dài của ông là vào khoảng 20 năm trước, khi lần đầu đến Hà Nội. Khi đó, hình ảnh những cô gái mặc áo dài trắng, đi xe đạp trên phố đã để lại trong ông một cảm xúc rất đẹp, giản dị nhưng duyên dáng và thanh lịch.

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TPHCM, phát biểu tại toạ đàm.
20 năm sau, khi quay lại TPHCM, ông rất bất ngờ khi thấy áo dài đã có nhiều đổi mới: màu sắc phong phú hơn, thiết kế đa dạng hơn. Tại sự kiện hôm nay, ông ấn tượng khi thấy cả nam lẫn nữ, từ người trẻ đến người lớn tuổi, đều tự tin mặc áo dài.
Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, ông nhận thấy nhiều gia đình Việt Nam cùng mặc áo dài để chụp ảnh. Điều này cho thấy áo dài không chỉ được gìn giữ mà còn không ngừng phát triển, từ chất liệu, kiểu dáng đến cách ứng dụng trong đời sống hiện đại.
Là một người đến từ Singapore, ông chia sẻ rằng nhiều gia đình trẻ tại đất nước ông vẫn đang tìm kiếm một biểu tượng trang phục truyền thống riêng. Vì vậy, ông rất ấn tượng và trân trọng việc Việt Nam đã gìn giữ và phát huy tà áo dài như một nét văn hóa đặc sắc.

Khách mời quốc tế tham gia workshop vẽ “Áo dài và Hoa”

Trải nghiệm vẽ trên nón lá

Phần trình diễn áo dài ngoài trời của các người mẫu nhí
Bên cạnh phần tọa đàm, các đại biểu còn được thưởng thức chương trình trình diễn nhiều bộ sưu tập áo dài đặc sắc như "Lịch sử Áo dài Việt Nam"; bộ sưu tập "Heritage in Heritage" của nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh; "Dáng Việt ngàn năm" của thương hiệu Peony & Iris, qua phần trình diễn của các người mẫu đến từ Công ty Cosmo Việt Nam; trải nghiệm vẽ trên vải và trên giấy, nón lá; làm nail; thưởng thức trình diễn áo dài ngoài trời của các người mẫu nhí.



