Ban Chấp hành Đảng bộ TP Ninh Bình: Tỉ lệ nữ Ủy viên tăng 2,4%

PV
20/06/2020 - 16:59
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Ninh Bình: Tỉ lệ nữ Ủy viên tăng 2,4%

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Ninh Bình

Trong số 41 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, có 10 nữ Ủy viên (chiếm tỉ lệ 24,4%), tăng 2,4% so với nhiệm kỳ trước (9 nữ Ủy viên).

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc vào ngày 19/6/2020. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Ninh Bình chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; kết quả bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, trong số 41 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, có 10 nữ Ủy viên (chiếm tỉ lệ 24,4%), tăng 2,4% so với nhiệm kỳ trước (9 nữ Ủy viên). Đặc biệt, nhiệm kỳ này có 2 nữ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, với 41 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Ninh Bình: Tỉ lệ nữ Ủy viên tăng 2,4% - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, khẳng định: Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX đã thành công tốt đẹp. 

Bí thư Lê Hữu Quý nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân thành phố tích cực tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Ninh Bình theo tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố du lịch. 

Bí thư Thành ủy Lê Hữu Quý đề nghị: Ngay sau Đại hội, các đại biểu, các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những kết quả của Đại hội; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên ở đơn vị, cơ sở mình; cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả để trong 5 năm tới, 2020 - 2025, thành phố Ninh Bình tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm