Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/06/2026 - 17:03 (GMT+7)

Ban Chấp hành TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 89 Ủy viên

Thanh Dương
Ban Chấp hành TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 89 Ủy viên

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII.

Chiều ngày 16/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam Việt Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, khóa 2026-2031.

Theo dự kiến, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII là 89 đồng chí. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều ngày 16/6, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới gồm 88 đồng chí, còn khuyết 1 ủy viên Ban Chấp hành để kiện toàn trong thời gian tới theo quy định.

88 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 1.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII.

Theo Đề án nhân sự trình Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII được cơ cấu bảo đảm tính đại diện, cân đối giữa các lĩnh vực, địa phương, đơn vị và các thành phần trong tổ chức Hội.

Về cơ cấu lãnh đạo Trung ương Hội, dự kiến gồm 6 đồng chí, bao gồm Chủ tịch Hội và 5 Phó Chủ tịch. Trong số này có 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 2 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Hiện nay còn khuyết 1 chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách, dự kiến sẽ được bổ sung, kiện toàn sau Đại hội.

Khối các cơ quan trực thuộc Trung ương Hội gồm: Ban Công tác Cựu chiến binh, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam dự kiến có 10 đồng chí tham gia Ban Chấp hành.

Đội ngũ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu Ban Chấp hành với 47 đồng chí, thể hiện vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào cựu chiến binh trên cả nước.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành khóa VIII dự kiến có 7 đồng chí là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương thuộc Khối 487; 15 đồng chí đại diện khối Doanh nghiệp - Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, góp phần phát huy vai trò của lực lượng cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, cơ cấu Ban Chấp hành còn dành 4 vị trí cho khối đại diện, gồm đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện Công giáo, đại diện Phật giáo và đại diện lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đây là những thành phần có vai trò quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh và uy tín của cựu chiến binh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

88 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội

Việc xây dựng cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn mới. Qua đó tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17/6, tại Hà Nội, với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.

Chủ đề của Đại hội là: "Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận