pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Bản giao hưởng" tôn vinh báo chí cách mạng Việt Nam

Chương trình Chính luận nghệ thuật “Báo chí cách mạng Việt Nam - 100 năm vinh quang và trách nhiệm”
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Khởi nguồn từ tờ Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trải qua 1 thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò không thể thay thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: nhà báo là "người gác cổng của Nhân dân".
Chương trình khắc họa hành trình 100 năm báo chí cách mạng qua 4 giai đoạn lớn: Khai sinh, Trưởng thành, Phát triển và Kỷ nguyên mới, kết hợp giữa công nghệ Hologram hiện đại và nghệ thuật biểu diễn, tạo nên một bản giao hưởng nghệ thuật đặc sắc.

Màn trình diễn Hologram tái hiện giai đoạn “Khai sinh” trong hành trình 100 năm báo chí cách mạng, kết hợp công nghệ hiện đại và nghệ thuật sân khấu đặc sắc.
Giai đoạn "Khai sinh" đưa khán giả trở lại thời kỳ báo chí cách mạng hình thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng vững chắc cho báo chí cách mạng với hơn 2.000 bài viết và 9 tờ báo - được tái hiện qua phóng sự "Nhà báo Hồ Chí Minh".
Các tiết mục âm nhạc như "Lên đàng", "Tiến quân ca" (nhóm Oplus thể hiện) làm sống dậy khí thế cách mạng sục sôi, khẳng định vai trò định hướng của báo chí trong công cuộc giành độc lập.

Hàng trăm khán giả tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô trang nghiêm đứng dậy hát vang “Tiến Quân Ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao
Giai đoạn "Trưởng thành" tái hiện hình ảnh báo chí trong chiến tranh, khi hàng trăm nhà báo cầm bút nơi chiến trường, hơn 500 người đã ngã xuống vì lý tưởng cách mạng.
Những ca khúc như "Du kích sông Thao", "Tiến về Hà Nội" (NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm và Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội trình diễn) làm sống lại những ký ức bi tráng.

NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Võ Hạ Trâm trình bày ca khúc “Du kích sông Thao”, tái hiện giai đoạn “Trưởng thành” của báo chí cách mạng trong chiến tranh, tưởng nhớ hơn 500 nhà báo đã hy sinh vì lý tưởng cách mạng.
Điểm nhấn là phần giao lưu với 2 nhà báo kỳ cựu: Phạm Việt Long, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin và Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN.
Họ chia sẻ những kỷ niệm xúc động về đồng đội đã hy sinh, những năm tháng tác nghiệp nơi tuyến lửa - từ Quảng Trị, Sài Gòn đến biên giới phía Bắc. Những câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim người xem, khắc họa chân thực sự hy sinh thầm lặng của người làm báo.

Nhà báo Trần Mai Hưởng xúc động kể lại ký ức tác nghiệp nơi chiến trường, tri ân những đồng nghiệp đã ngã xuống vì lý tưởng làm báo cách mạng
Giai đoạn "Phát triển" ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của báo chí thời kỳ đổi mới và hội nhập, từ "thư ký thời đại" trở thành người đồng hành cùng đất nước. Những ca khúc như "Tình yêu của biển", "Đất nước tình yêu" thể hiện khát vọng cống hiến của người làm báo trong công cuộc phát triển. Đặc biệt, phần trình diễn các nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã gợi nhớ bao ký ức thân quen, tôn vinh vai trò của phát thanh và truyền hình trong đời sống tinh thần người dân.
Phóng sự "Báo chí Hà Nội trong sự nghiệp báo chí của đất nước" cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của báo chí Thủ đô trong việc giữ vững bản sắc, tinh thần chính luận và ứng dụng công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Phóng sự “Báo chí Hà Nội trong sự nghiệp báo chí của đất nước”
Giai đoạn "Kỷ nguyên mới" đặt ra những câu hỏi về trọng trách của báo chí trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội. Ca khúc "Hello Việt Nam" do Hương Tràm thể hiện như lời nhắn gửi đến giấc mơ và khát vọng của người làm báo hiện đại. Ca sĩ Đức Tuấn mang đến hai sắc thái cảm xúc: "Đất nước trọn niềm vui" - niềm hân hoan ngày thống nhất và "Tâm sự người làm báo" - những trăn trở giữa đổi thay của thời cuộc.
Khép lại chương trình là tiết mục "Một vòng Việt Nam" (Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm trình bày), như một bản hòa ca gắn kết, tiếp nối câu chuyện hòa bình và khẳng định khát vọng vươn lên của người làm báo trong kỷ nguyên mới.

Màn trình diễn nghệ thuật tái hiện hình tượng “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” - kim chỉ nam của người làm báo cách mạng trong hành trình kiến tạo tương lai.
Thông qua chương trình, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội khẳng định rằng báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ ghi lại lịch sử mà còn đóng vai trò kiến tạo tương lai bằng tinh thần dấn thân, trung thực và trách nhiệm với nhân dân.
Câu nói "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc" được xem như kim chỉ nam cho những người làm báo chân chính trong bối cảnh đầy thách thức của thời đại.