Bán kết Bóng đá nữ SEA Games 31: Đối thủ không hề dễ chịu của Việt Nam

Việt Hà
18/05/2022 - 09:09
Bán kết Bóng đá nữ SEA Games 31: Đối thủ không hề dễ chịu của Việt Nam

Niềm vui của Huỳnh Như và đồng đội khi thắng Philippines tại SEA Games 31

Dù có rất nhiều lợi thế, nhưng Myanmar là đối thú không hề dễ chơi để thầy trò HLV Mai Đức Chung chiến thắng trong trận Bán kết Bóng đá nữ SEA Games 21 diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả vào 19h tối nay, 18/5.

Myanmar dù rất nỗ lực để tránh Việt Nam ở bán kết nhưng họ cũng chịu lép vế bởi Thái Lan, đội cùng bảng B. Chi tiết đó cho thấy truyền thống ở sân chơi này không ủng hộ Myanmar, đội chưa bao giờ vô địch SEA Games. Lần gần nhất Myanmar vào chung kết đã từ năm 2005, cách đây 17 năm.

Từ năm 2007 đến nay, Myanmar toàn thua Việt Nam và Thái Lan ở các trận bán kết SEA Games. Họ đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam một trận duy nhất ở AFF Cup 2011. Với tổng cộng 16 lần đối đầu nhau từ năm 2005 đến nay, Myanmar thua 15 trận, hòa 1 và chỉ thắng 1 trước các cô gái Việt Nam.

Đội bóng của HLV Tin Aung thời điểm này cũng không quá xa lạ với các học trò HLV Mai Đức Chung khi 2 đội vừa chạm trán tại Asian Cup 2022. Tại giải đấu ở Ấn Độ, các cầu thủ Việt Nam bất lợi về thể lực do nhiều người vừa khỏi Covid-19. Tuy nhiên, họ vẫn đủ sức hòa đối thủ 2-2 dưới cái nắng nóng thiêu đốt ở đây. Và sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé vào World Cup 2023.

Lối chơi đầy tốc độ của các nữ cầu thủ Myanmar (áo đỏ) trong trận gặp Lào ở SEA Games 31

Lối chơi đầy tốc độ của các nữ cầu thủ Myanmar (áo đỏ) trong trận gặp Lào ở SEA Games 31 - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Myanmar không hề là đối thủ dễ chịu, nhưng họ lại có vấn đề về truyền thống lẫn tâm lý khi liên tiếp thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Tin Aung quyết tâm sẽ viết lại lịch sử ở sân Cẩm Phả lần này.

HLV Tin Aung có những cầu thủ nổi trội gồm tiền vệ đội trưởng Khin Malar Tun, tiền đạo Win Theigi Tun và Myat Noe Khin. Thể hình của các cô gái Myanmar là điều thuận lợi hơn so với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, điểm quan trọng có thể quyết định trận bán kết sắp tới chính là khả năng cầm bóng và tổ chức lối chơi hợp lý của các cô gái Việt Nam. Huỳnh Như, Hải Yến, Thùy Trang, Bích Thùy, Tuyết Dung bật nhả rất ăn ý do được chơi với nhau thời gian dài và đó là điều đối thủ rất khó đối phó.

Trận Bán kết Bóng đá nữ Việt Nam - Myanmar sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm