Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga

Hải Linh - Ảnh: NVCC
10/10/2023 - 22:15
Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga

VĐV Nguyễn Thu Thảo (trái) và VĐV Ngô Thị Hoa hạnh phúc sau khi đạt thành tích cao tại giải đấu

Đoàn Thể thao Công an nhân dân do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, làm Trưởng đoàn vừa tham dự Giải thi đấu quốc tế “Võ thuật phức hợp trong các lực lượng vũ trang, đặc nhiệm chống khủng bố” năm 2023, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Vừa trở về Việt Nam sau gần 10 ngày tham gia giải thi đấu "Võ thuật phức hợp trong các lực lượng vũ trang, đặc nhiệm chống khủng bố" năm 2023, 3 nữ vận động viên (VĐV) xuất sắc đạt được huy chương vui vẻ chia sẻ cảm xúc với Báo PNVN:

Hạnh phúc vì được giơ cao lá cờ đỏ sao vàng với bạn bè quốc tế

VĐV Vũ Thị Dương, Huy chương Bạc, hạng 65kg nữ: Đây là lần thứ 5 tôi được tham gia giải thi đấu quốc tế về võ thuật. Tôi rất vui vì sau nhiều ngày tháng tập luyện với cường độ cao, vất vả, thậm chí có chút áp lực, tôi đã giành được Huy chương Bạc trên đấu trường quốc tế.

Trước giải đấu, ngoài việc chuẩn bị tinh thần tốt nhất, việc ăn uống ngủ, nghỉ đúng giờ thì chúng tôi đã tập luyện kiên trì ở cường độ cao trong hơn 2 tháng. Nhiều hôm, tối về tôi vẫn tự tập thêm cho thật nhuần nhuyễn các kỹ thuật khó mà huấn luyện viên đã chỉ dạy.

Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga - Ảnh 1.

VĐV Vũ Thị Dương hạng 65kg nữ khi so tài cùng đối thủ người Nga trên sàn đấu

Trước khi đi thi đấu, tôi cũng đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất nhưng gặp đối thủ người Nga với thể lực vượt trội hơn tôi, sau hiệp 3 ở trận chung kết, tôi bị chấn thương, phải dừng ở Huy chương Bạc. Thật sự tôi có chút tiếc nuối nhưng đó cũng là thành công ở chuyến đi này. Cảm giác rất hạnh phúc, tự hào khi được đứng trên bục trao thưởng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đến giờ vẫn in đậm trong tôi.

Không ngại rèn luyện để thể hiện bản thân ở bất kỳ đấu trường nào

VĐV Ngô Thị Hoa, Huy chương Đồng, hạng 60kg nữ: Trước khi đến với giải đấu, tôi được các thầy và huấn luyện viên trang bị những kỹ thuật, chiến thuật tốt nhất, tôi đã cố gắng hoàn thiện trong mỗi buổi tập, vì môn thi đấu võ thuật này phải kết hợp cả đấm đá và vật bẻ khoá khá là khó. Bình thường mỗi ngày tôi tập 3 ca, mỗi ca tập 2 tiếng đồng hồ, nhưng thời gian chuẩn bị thi đấu, tôi tập nhiều hơn, mỗi buổi tập có thể đến 3 tiếng để đủ tinh thần và kỹ thuật sẵn sàng đi thi đấu.

Ngoài giờ tập luyện, tôi còn lên các trang mạng thi đấu võ thuật để tìm hiểu và học hỏi thêm, với tinh thần đến với giải đấu lớn để cọ sát, để học hỏi và để khẳng định bản thân.  

Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga - Ảnh 2.

VĐV Ngô Thị Hoa (bìa phải) cùng huấn luyện viên và đồng đội vui mừng với phần thi xuất sắc tại Liên bang Nga

Đây là lần thứ 2 tôi được vinh dự tham gia giải đấu quốc tế, nên cảm xúc lúc này vẫn rất hạnh phúc khi nhớ lại giây phút được xướng tên và lên bục nhận giải. Tuy chưa ở vị trí cao nhất như mong muốn, tôi có chút tiếc nuối, nhưng với tấm huy chương đồng cũng là 1 động lực để tôi nỗ lực hơn nếu được thi đấu lần sau. Mục tiêu của tôi là mong sẽ đứng lên vị trí cao nhất, xứng đáng với mong mỏi và hy vọng của các thầy và huấn luyện viên đã dày công chỉ dạy cho tôi.

Thi đấu môn võ thuật với vận động viên nữ quốc tế là khá khó khăn nếu vận động viên không đạt đủ thể lực và kỹ thuật điêu luyện. Bởi môn thi đấu này có tính sát thương và khi lên sàn thi đấu rất khốc liệt nhưng tôi yêu thích môn võ thuật, không ngại rèn luyện để tiếp tục được thể hiện bản thân ở bất cứ đấu trường nào và thể hiện bản lĩnh của nữ vận động viên công an nhân dân Việt Nam.

Kinh nghiệm thi đấu sẽ giúp vận động viên vượt qua tất cả

VĐV Nguyễn Thu Thảo, Huy chương Bạc, hạng 70kg nữ: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia thi đấu ở giải quốc tế về võ thuật. Để chuẩn bị cho giải đấu thể thao quốc tế lần này tại Liên bang Nga, tôi và cả đội đã phải chuẩn bị hơn 2 tháng về cả mặt thể lực và tinh thần.

Tính chất của giải đấu lần này có một chút khác với bộ môn võ thuật mà tôi đang theo tập, nên tôi và cả đội phải tập trung tối đa, nhất là học thêm phần vật khoá bẻ tay, vì cả đội chưa học phần này. Vì vậy, đây cũng là điểm yếu mà tôi cần khắc phục nếu được thi đấu lần sau.

Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga - Ảnh 3.

VĐV Nguyễn Thu Thảo nhận được dặn dò của Huấn luyện viên trong giây phút nghỉ giữa hiệp đấu

Tuy lần này tôi chỉ đạt được huy chương bạc nhưng tôi thấy rất vui, vì ngay lần thi đấu đầu tiên, tôi đã mang được tấm huy chương ở giải quốc tế về Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện để cải thiện điểm yếu, với mong muốn có thể đứng trên bục cao nhất của giải.

Với vận động viên nữ thì môn wushu khá là khó, vì môn võ thuật thể thao này cần thể lực ổn định mới đáp ứng được bài tập cường độ cao và đạt được độ khó của chiến thuật mà huấn luyện viên đưa ra. Đặc biệt, khi đến với đấu trường quốc tế, áp lực với đối thủ là người nước ngoài cũng có, song nếu muốn thành công thì việc chăm chỉ tập luyện và rèn giũa bản thân một cách nghiêm túc, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu sẽ dần giúp các vận động viên nữ như tôi vượt qua được tất cả, đi đến thành công.

Bản lĩnh của nữ vận động viên thể thao Công an nhân dân ở giải đấu võ thuật tại Liên bang Nga - Ảnh 4.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu (thứ 6 từ phải sang), Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, chúc mừng thành tích Đoàn thể thao CAND vừa đạt được tại Liên bang Nga

Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên thuộc 9 đoàn thể thao đến từ 6 quốc gia gồm: Việt Nam, Belarus, Kyrgyzstan, Tagikistan, Chechnya và LB Nga (riêng LB Nga có 4 đoàn thể thao). Việt Nam lần này chỉ với 4 vận động viên tham gia giải, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn kỹ thuật và thể lực, 3 nữ vận động viên đoàn thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã giành được 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. 

Đây là năm thứ 12 liên tiếp các VĐV của Đoàn Thể thao Công an nhân dân xuất sắc vượt qua các VĐV đến từ các quốc gia khác để đạt thành tích cao tại Giải thi đấu quốc tế võ thuật phức hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm