Bản lĩnh những “bông hồng thép” tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”

Khánh Linh
15/10/2021 - 20:55
Bản lĩnh những “bông hồng thép” tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, PCT Hội LHPN Việt Nam (áo dài xanh) tham quan phòng triển lãm ảnh. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Chiều 15/10/2021, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác và khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội” năm 2021. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Cuộc vận động sáng tác và triển lãm ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội" được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 8/2021. Sau 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã nhận được 1.000 tác phẩm nhiếp ảnh (gồm 900 ảnh đơn và 100 ảnh bộ), của 250 tác giả và 49 nhóm tác giả tham gia (trong đó có 20 tác giả ngoài Quân đội; 230 tác giả và 49 nhóm tác giả thuộc 54 đơn vị trong Quân đội).

Bản lĩnh những “bông hồng thép” được tô điểm đậm nét tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”  - Ảnh 1.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm ảnh (Ảnh: Nguyễn Minh)

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm gửi tham gia Cuộc vận động có nội dung phong phú, sinh động, thể hiện hình ảnh đẹp của các nữ quân nhân, dân quân tự vệ và phản ánh hoạt động của Phụ nữ Quân đội trên mọi lĩnh vực (từ năm 2016 trở lại đây), tập trung vào nhóm các chủ đề chính: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị với Phụ nữ Quân đội hơn 10 tác phẩm. Hình ảnh nữ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện công tác chuyên môn theo chức trách nhiệm vụ được giao: Sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác bảo đảm, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, luyện tập trên thao trường, thể thao thành tích cao, văn hóa nghệ thuật, báo chí tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quốc tế...; ảnh chân dung thể hiện nét đẹp của một hoặc nhiều nữ quân nhân gồm hơn 600 tác phẩm. 

Hình ảnh các nữ quân nhân trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh: gồm 85 tác phẩm. Hình ảnh Phụ nữ Quân đội tham gia các hoạt động chính sách xã hội, "đền ơn đáp nghĩa", "nhân đạo từ thiện"; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; tham gia nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 gồm hơn 300 tác phẩm.

Bản lĩnh những “bông hồng thép” được tô điểm đậm nét tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”  - Ảnh 2.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Bằng khen cho các tác giả đạt giải (Ảnh: Nguyễn Minh)

Nét mới của Cuộc vận động sáng tác và triển lãm ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội" năm 2021 là đã có sự tham gia của nhiều ảnh bộ (phóng sự ảnh, nhóm ảnh, chùm ảnh) của các tác giả và nhóm tác giả, được đầu tư cả về nội dung và hình thức; một số bộ ảnh có cách trình bày khoa học, chi tiết với những hình ảnh toàn cảnh, trung và cận cảnh, thu hút, gây ấn tượng với thị giác của người xem, được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao.

Qua mỗi khuôn hình, nét ảnh, vẻ đẹp và những đóng góp của Phụ nữ Quân đội được chuyển tải một cách gần gũi, giản dị, chân thực nhưng cũng đầy chất nghệ thuật, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như các tác phẩm: Người gieo mầm tri thức của tác giả Đỗ Thành Nhân, Khoảnh khắc của tác giả Phạm Thị Ngọc, Tự hào người lính nơi đầu sóng của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga,…

Bản lĩnh những “bông hồng thép” được tô điểm đậm nét tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”  - Ảnh 3.

Nụ cười hạnh phúc của nữ quân nhân hiển hiện rõ nét trong tác phẩm đạt giải tại cuộc triển lãm ảnh "Tự hào phụ nữ Quân đội"

Bình dị nhưng cũng thật đáng trân trọng là hình ảnh cán bộ, hội viên phụ nữ làm công tác hậu cần, góp phần làm xanh - sạch - đẹp môi trường đơn vị, đảm đang tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi bảo đảm thực phẩm sạch cung cấp cho bếp ăn của đơn vị, tăng nguồn thu "gây quỹ hội" giúp đỡ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như tác phẩm Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường của Hội phụ nữ Phòng Đào tạo - Học viện Lục quân, Phong trào Vườn rau xanh của Hội phụ nữ Công ty 74, Binh đoàn 15 của tác giả Mông Minh Hoài. Thầm lặng và bình dị trong những lĩnh vực chuyên môn hàng ngày, nhưng trên thao trường, nữ quân nhân dường như "lột xác" với phong thái dũng cảm, mạnh mẽ, can trường, như chính danh từ "bông hồng thép" mà họ được ban tặng. 

Bản lĩnh những “bông hồng thép” được tô điểm đậm nét tại triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”  - Ảnh 4.

Hình ảnh nữ quân nhân vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một tác phẩm tại Cuộc triển lãm ảnh lần này

Đặc biệt, sự tự tin, bản lĩnh của những nữ quân nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ và trẻ em tại Nam Xu đăng, Cộng hòa Trung Phi; góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế đã được thể hiện ở nhiều tác phẩm như: Vinh quang người lính mũ nồi xanh của tác giả Nguyễn Lê Trung Dũng, Những bông hồng mũ nồi xanh của tác giả Hoàng Anh Tuấn.

Tại buổi lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Tự hào phụ nữ Quân đội" chiều 15/10, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tác giả đạt giải A (3 giải), 07 tác giả đạt giải B, 10 giải C và 25 giải khuyến khích.

Triển lãm ảnh "Tự hào phụ nữ Quân đội" sẽ trưng bày 150 tác phẩm xuất sắc nhất tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm