Bánh kẹo tẩm cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội

Hải Yến
22/06/2021 - 18:04
Bánh kẹo tẩm cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội

Kẹo socola tẩm cần sa được rao bán trên mạng

Ngày 22/6, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn kỹ năng nhận biết một số chất ma tuý và công tác phòng chống ma tuý tại cộng đồng.

Hội nghị là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. Hội nghị được truyền hình trực tiếp tên trang Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội và được đông đảo chị em phụ nữ các cấp ở Thủ đô theo dõi.

Tại Hội nghị, Thiếu tá Ngô Quốc Khánh, báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an TP Hà Nội đã giới thiệu một số nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; cung cấp thông tin nhận diện đặc điểm, tính chất gây nghiện của các loại ma túy (thuốc phiện, heroin, ma túy đá, "cỏ" Mỹ, cần sa…) và những chất không phải là ma túy nhưng có tác hại lên cơ thể người sử dụng tương tự như ma túy (bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử…); cách nhận biết người nghiện tại cộng đồng và phòng ngừa tội phạm ma túy tại cộng đồng...

Ma tuý là nguồn gốc của các loại tội phạm. Phòng chống ma tuý không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn của các cấp ngành. “Điều 10, Luật Phòng chống ma tuý quy định, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể về việc có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhân dân; vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy. Hội LHPN TP Hà Nội và các cấp Hội cơ sở cần tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn tện nạn ma tuý, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma tuý thực hiện các biện pháp cai nghiện ma tuý, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy…” – Thiếu tá Khánh nói.

Bánh kẹo tẩm cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp tên trang Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội và được đông đảo chị em phụ nữ các cấp ở Thủ đô theo dõi

Thiếu tá Khánh cho hay, hiện nay, các bạn trẻ đang rất dễ dãi với ma tuý. Một năm, Công an TP bắt giữ hơn 3.000 vụ việc liên quan đến ma tuý. Đặc biệt, đối tượng sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hoá. Các đối tượng mua bán ma tuý đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lôi kéo, dụ dỗ các bạn trẻ sử dụng ma tuý.

Điều đáng lo ngại, theo Thiếu tá Khánh, thời gian gần đây, các loại bánh, kẹo, tẩm cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội hay có hiện tượng người dân vô tư trồng cần sa tại nhà với mục đích dùng cần sa ngâm rượu trị các bệnh về tiêu hoá, xương khớp… mà không hay biết đây là một việc làm phạm pháp.

Bánh kẹo tẩm cần sa được rao bán công khai trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Hình ảnh trích từ bài báo cáo của Thiếu tá Ngô Quốc Khánh tại Hội nghị

heo thống kê đến ngày 14/6/2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 17.613 người nghiện, người sử dụng ma tuý, trong đó, có mặt tại cộng đồng là 11.996 người, vắng mặt 2.367 người, ở trung tâm là 1.670 người, ở trường trại: 1580 người. Trung bình 01 người nghiện sử dụng hết 100.000 VNĐ để mua ma túy / 01 ngày.

"Ma tuý là tệ nạn bủa vây xung quanh, không dễ nhận diện được, sẵn sàng lôi kéo người nhà, con cháu và người xung quanh chúng ta, biến tướng thành nhiều dạng khác nhau. Do đó, cha mẹ cần để ý các mối quan hệ của con em mình, đồng thời giám sát để phát hiện những bất thường của con để có can thiệp kịp thời" – Thiếu tá Khánh trình bày.

Thông qua hội nghị, Hội LHPN TP Hà Nội và các cấp Hội cơ sở sẽ tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma tuý, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma tuý thực hiện các biện pháp cai nghiện ma tuý, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy…

Sử dụng cần sa gây nguy hại sức khỏe thế nào?

Tăng nhịp tim: Cần sa làm tăng nhịp tim trong 3 giờ sau khi hút thuốc dẫn đến làm tăng nguy cơ bị đau tim. Người cao tuổi và những người có vấn đề về tim mạch có thể có nguy cơ cao hơn.

Buồn nôn và nôn dữ dội: Sử dụng cần sa thường xuyên, lâu dài có thể dẫn đến một số người phát triển Hội chứng Hyperemesis Cannabinoid, khiến người dùng buồn nôn, nôn và mất nước thường xuyên.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần: Sử dụng cần sa lâu dài có liên quan đến bệnh tâm thần ở một số người, như: Ảo giác, hoang tưởng. Các triệu chứng nặng hơn ở bệnh nhân tâm thần phân liệt với các triệu chứng như ảo giác, hoang tưởng và rối loạn suy nghĩ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm