pnvnonline@phunuvietnam.vn
Báo chí Cách mạng Việt Nam 100 năm đồng hành cùng phong trào phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Tuyến (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Ban Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Hội thảo
Như PNVN đã đưa tin, sáng ngày 11/6/2025, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Phụ nữ với 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam". Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, hướng tới tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ và báo chí nữ trong suốt chiều dài phát triển của nền Báo chí Cách mạng.
Hội thảo có sự tham dự của: bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình nghệ thuật TƯ, Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan TƯ Hội; ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Phương Minh, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam; cùng hơn 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông, đại diện Hội LHPN một số tỉnh, thành và các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, điều hành Hội thảo

Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Phụ nữ VIệt Nam, giới thiệu về Hội thảo
Trong suốt hành trình 100 năm trưởng thành và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành với phong trào phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Thông qua các bài viết, chuyên mục, chương trình, báo chí đã phản ánh trung thực, sâu sắc đời sống của phụ nữ Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Để làm rõ nội dung này, tại tham luận "Dòng báo nữ trong tiến trình phát triển của báo chí Việt Nam", Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Thường trực Hội đồng Cố vấn Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đã điểm lại những dấu ấn và sự đóng góp quan trọng của dòng báo chí nữ trong lịch sử hơn 150 năm của báo chí Việt Nam và đặc biệt là lịch sử 100 năm vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhà báo Trần Thị Kim Hoa cho biết, theo ghi nhận của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đề tài nữ đã xuất hiện đầu tiên trên tờ Gia Định báo từ những năm 1880-1883. Nữ giới chung (1918), tờ báo do bà Sương Nguyệt Anh làm chủ bút, là tờ báo đầu tiên do phụ nữ sáng lập ở Việt Nam. Tiếp đó, sự ra đời của tờ Phụ nữ Tân văn (1929-1935), không chỉ thu hút độc giả nữ mà còn góp phần định hình một không gian công luận nữ quyền đầu tiên tại Việt Nam.

Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Thường trực Hội đồng cố vấn Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trình bày tham luận tại Hội thảo
Trong chiến tranh vệ quốc, Báo chí Cách mạng đã tập trung khắc họa hình tượng người phụ nữ Cách mạng - người mẹ, người vợ kiên cường và người chiến sĩ trên nhiều mặt trận. Đặc biệt, chỉ 3 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập được vang lên trên Quảng trường Ba Đình, đến năm 1948, Báo Phụ nữ Việt Nam đã ra đời. Các trang báo phản ánh đời sống lao động và chiến đấu của phụ nữ ta trong điều kiện chiến tranh, bom đạn.
Trong các tờ báo lúc bấy giờ như Sự thật, Cứu Quốc, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, Lao động, Tiền phong, Thống nhất, Độc lập…, đều có những bài báo, hình ảnh người phụ nữ gắn liền với tinh thần "ba đảm đang", vừa sản xuất, vừa nuôi con, vừa cầm súng đánh giặc. Những năm tháng đó, nhà báo cũng ra chiến trường; nhiều nhà báo nữ đã gửi lại con thơ cho người thân, tình nguyện vào đi chiến đấu.
Trong thời kỳ đổi mới, toàn cầu hóa và truyền thông số, hình ảnh người phụ nữ làm kinh tế, giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục vai trò trong gia đình được tập trung khai thác. Nhiều tờ báo đã mở rộng đề tài, phản ánh nhiều vấn đề mới liên quan đến vị thế, vai trò của nữ giới như vấn đề khởi nghiệp, bạo lực gia đình, bình đẳng trong hôn nhân...
Có thể coi báo chí viết về phụ nữ ở nước ta như một dòng chảy quan trọng của báo chí nói chung, trong đó đặc biệt là Báo chí Cách mạng Việt Nam, phản ánh sinh động và chính xác tiến trình giải phóng, đồng thời tái định nghĩa vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Từ tiếng nói tiên phong đầu thế kỷ XX đến các hình tượng đa dạng ngày nay, báo chí vừa là tấm gương phản chiếu, vừa là công cụ tạo hình của tư tưởng.
Nhà báo Trần Thị Kim Hoa
* Báo PNVN tiếp tục cập nhật