Báo chí góp phần tỏa sáng hình ảnh người lính Quân khu 7 giữa lòng dân

Phạm Thương
18/02/2022 - 20:54
Báo chí góp phần tỏa sáng hình ảnh người lính Quân khu 7 giữa lòng dân

Các cá nhân nhận bằng khen tại buổi gặp mặt

Trong rất nhiều thắng lợi Quân khu 7 đã đạt được, phải kể đến thắng lợi trong công tác tư tưởng và tuyên truyền.

Chiều 18/2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự và chủ trì buổi gặp mặt có: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Báo chí góp phần tỏa sáng hình ảnh người lính Quân khu 7 giữa lòng dân - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ "Nữ dân quân tự vệ Miền Đông".

Năm 2021, các cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương và địa phương đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động lực lượng vũ trang Quân khu 7 như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt là công tác "Chống dịch, cứu dân" trong đợt dịch Covid-19 vừa qua… 

Sự phản ánh của báo chí đã góp phần tích cực vào việc tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Góp phần lan tỏa truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng" của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao và trân trọng những đóng góp mà ngành Tuyên giáo, báo chí đã thực hiện trong thời gian qua. Trong rất nhiều thắng lợi Quân khu 7 đã đạt được, phải kể đến thắng lợi trong công tác tư tưởng và tuyên truyền; Tạo lòng tin và sự đồng thuận xã hội, người dân tin yêu, giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang và tự giác thực hiện tốt đường lối chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Báo chí góp phần tỏa sáng hình ảnh người lính Quân khu 7 giữa lòng dân - Ảnh 2.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết: "Xin trân trọng cảm ơn Ban tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đã giúp đỡ nhiệt tình để lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giáo, sự giúp đỡ của các đồng chí làm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, thông tấn báo chí… nên hoạt động trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 ngày càng đi vào chiều sâu, truyền đi ngọn lửa nhiệt tình Cách mạng, niềm tin trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và trong quân đội nói riêng, noi gương cha anh xây dựng đất nước ta to đẹp hơn".

Báo chí góp phần tỏa sáng hình ảnh người lính Quân khu 7 giữa lòng dân - Ảnh 3.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể cơ quan thông tấn báo chí.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; cuộc sống sinh hoạt học tập, công tác của bộ đội ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 37 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắt trong hoạt động phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu năm 2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm