Bảo đảm tối đa quyền bầu cử của cử tri là ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị tại các địa phương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: quochoi.vn
Trong các buổi làm việc tại Lào Cai và Bắc Ninh vừa qua, các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dẫn đầu đã nhấn mạnh thông điệp: Phải huy động mọi giải pháp đồng bộ để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri, không để đặc thù địa lý hay tính chất công việc làm rào cản quyền làm chủ của nhân dân.
Khẩn trương hoàn thiện bộ máy và quy trình nhân sự
Thực hiện chỉ đạo của các lãnh đạo Trung ương, cả tỉnh Lào Cai và Bắc Ninh đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy bầu cử và sẵn sàng cho các bước tiếp theo.
Tại Lào Cai, tỉnh đã thiết lập hệ thống điều hành đồng bộ với 36 thành viên Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh và 99 Ủy ban Bầu cử cấp xã. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, quy trình nhân sự được thực hiện quyết liệt theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, hướng tới mục tiêu hoàn thành tiếp nhận hồ sơ ứng cử chậm nhất trước 17h00 ngày 1/2/2026, sớm hơn so với quy định chung để đảm bảo sự chủ động.
Toàn cảnh cuộc làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai của Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn. Ảnh: quochoi.vn
Kết quả hiệp thương lần thứ nhất tại 2 địa phương đều cho thấy sự đồng thuận cao và tính dân chủ rộng rãi. Tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc số lượng ứng cử viên được giới thiệu cao gấp 2 lần số đại biểu được bầu, tạo nguồn lựa chọn dồi dào.
Tại Lào Cai, trong danh sách 25 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, có tới 17 người là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 68%), cùng với 11 phụ nữ và 10 người trẻ tuổi, đảm bảo tiếng nói đa dạng của đồng bào vùng biên cương.
Giải pháp linh hoạt cho cử tri tại khu công nghiệp và vùng cao
Một trong những vấn đề cốt lõi được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt lưu ý tại Bắc Ninh là bảo đảm quyền bầu cử cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Với đặc thù là tỉnh công nghiệp trọng điểm, Bắc Ninh cần rà soát kỹ danh sách cử tri là lao động ngoại tỉnh thông qua ứng dụng định danh VNEID. Lãnh đạo Chính phủ gợi mở các giải pháp linh hoạt như sử dụng hòm phiếu lưu động hoặc tổ chức bỏ phiếu ngay tại nhà máy để công nhân dễ dàng thực hiện quyền công dân mà không ảnh hưởng đến sản xuất.

Các đại biểu tham dự cuộc kiểm tra, giám sát tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh. Ảnh: quochoi.vn
Đối với địa bàn tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc vượt qua rào cản địa lý để bảo vệ quyền lợi cho cử tri vùng sâu, vùng xa. Ở cấp xã, với 4.865 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm tới 51,92%, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số để đưa thông tin bầu cử đến từng bản làng. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và vận động trực tiếp giúp mỗi cử tri, dù ở nơi khó khăn nhất, vẫn nắm rõ thông tin và tích cực tham gia bỏ phiếu.
Giữ vững an ninh trật tự và giải quyết kiến nghị từ cơ sở
Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội, công tác đảm bảo an toàn và minh bạch là yêu cầu tiên quyết. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Bắc Ninh cần chủ động giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến các dự án trọng điểm, không để phát sinh các "điểm nóng" đông người. Việc giữ vững ổn định trật tự xã hội từ sớm sẽ giúp cử tri yên tâm và phấn khởi thực hiện quyền lợi của mình.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai - trình bày báo cáo tại buổi kiểm tra, giám sát. Ảnh: quochoi.vn
Tại Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình hiệp thương, thực hành tiết kiệm và không chủ quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Việc tăng cường giám sát giúp quá trình chuẩn bị bầu cử tại 600 Ban bầu cử cấp xã của tỉnh diễn ra khách quan và trung thực. Khi niềm tin của cử tri được củng cố thông qua việc giải quyết thấu đáo các kiến nghị, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành cột mốc quan trọng để nhân dân lựa chọn những người đại diện ưu tú nhất cho ý chí và nguyện vọng của mình.