Báo động hiện tượng nữ sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng

M.V
30/07/2025 - 17:15
Báo động hiện tượng nữ sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng

Ảnh minh họa

Mặc dù thuốc lá điện tử đã bị cấm thế nhưng thực tế loại sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường. Đặc biệt, hiện tượng nữ sinh, nữ thanh niên hút thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến.

Tại Hội nghị Giám đốc Sở GD-ĐT năm 2025 được tổ chức từ 28 -29/7 với sự tham dự của 34 Giám đốc sở cùng nhiều cơ sở đào tạo ngành sư phạm, ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) - đã báo cáo một số vấn đề học đường trong thời gian qua như nạn bạo lực học đường, tai nạn giao thông liên quan học sinh, tai nạn đuối nước, tình trạng ngộ độc thực phẩm tại trường học...

Trong đó, điểm đáng chú ý là tỉ lệ học sinh 13-15 tuổi từng sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 3,5% (2022) lên 8% (2023), trong đó, nữ sinh chiếm 4,3%. Nguyên nhân chủ yếu do học sinh dễ tiếp cận sản phẩm qua mạng và cửa hàng gần trường.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên toàn cầu có gần 37 triệu trẻ em từ 13-15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá, trong đó tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên vượt qua cả người lớn ở nhiều quốc gia.

Mặc dù thuốc lá điện tử đã bị cấm thế nhưng thực tế loại sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường. Đặc biệt, hiện tượng nữ sinh, nữ thanh niên hút thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến. Hành vi vốn được xem là "cá biệt" này đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ, nhất là trong các môi trường học đường và khu vực đô thị phát triển nhanh. Đây không đơn thuần là một hiện tượng xã hội nhỏ lẻ, mà còn phản ánh một vấn đề văn hóa, giáo dục và quản lý xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp kịp thời.

Tháng 3/2025, một phụ huynh đã dùng điện thoại ghi lại cảnh nhóm 5 nữ sinh tiểu học ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang “phì phèo” thuốc lá trong sân trường. Nhóm các em này còn đưa thuốc lá mời một nam sinh khác cùng hút. 

Đoạn clip sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với lời cảnh báo của phụ huynh này đến các phụ huynh khác về tình trạng nguy hại của thuốc lá đến trẻ em. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang sau đó đã chỉ đạo rà soát trên địa bàn, yêu cầu nhà trường phối hợp phụ huynh học sinh và các đơn vị chức năng xử lý thông tin, tuyên truyền, giáo dục học sinh theo quy định. 

Bên cạnh đó, sở cũng lưu ý các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá trong các cơ sở giáo dục.


Báo động khi nữ sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng- Ảnh 1.

Nhóm nữ sinh tiểu học ở An Giang hút thuốc trong sân trường - Ảnh cắt từ clip

Cần quét sạch thuốc lá điện tử trong trường học

Dù thuốc lá điện tử đã bị cấm từ ngày 1/1/2025 nhưng thực tế sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường, đặc biệt là đối tượng người trẻ sử dụng.

Với thiết kế ngụy trang tinh vi dưới dạng bút, USB, thỏi son... thuốc lá điện tử dễ dàng qua mắt phụ huynh và giáo viên, khiến học sinh sử dụng mà không bị phát hiện.

Đáng báo động hơn, nhiều trường hợp còn pha trộn chất ma túy dạng lỏng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là não bộ đang phát triển của trẻ vị thành niên.

Vấn nạn thuốc lá điện tử tại các trường học đã được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến tại hội trường.

Tại chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, ĐBQH Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) đã đề nghị phải “quét sạch” thuốc lá điện tử khỏi trường học để tránh băng hoại và suy kiệt sức trẻ. 

Ông trích một báo cáo đầu năm 2024, 14% học sinh từng thử thuốc lá điện tử, trong số đó có 50% học sinh nhập viện thường xuyên. Thống kê của Bộ Y tế, năm 2023, Việt Nam ghi nhận hơn 1.200 người nhập viện vì thuốc lá thế hệ mới, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên. 

Những con số này, theo ĐBQH phản ánh sự nguy hại của sức khỏe học đường vì gây tác động lớn sức khỏe của con người, suy kiệt và băng hoại sức trẻ.

Ngoài những quy định cấm hút thuốc lá Chính phủ đã ban hành, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng, cần có sự phối hợp tuyên truyền giáo dục hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội đi cùng với những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong kiểm tra, giám sát, có chế tài xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

“Việc quyét sạch thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khẩn trương xây dựng trường học không khói thuốc là việc làm cấp thiết, ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao hơn”, ĐBQH nhấn mạnh.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm