Bão Hải Mã nối đuôi bão số 7 tiến vào Biển Đông

19/10/2016 - 08:35
Bão Hải Mã hiện đang di chuyển cùng hướng, nối đuôi bão số 7 Sarika và có thể đổ bộ vào Biển Đông ngày 20/10.
hp21.png
Hình ảnh từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho thấy bão Hải Mã đi đúng chiều của bão Sarika hướng về Biển Đông

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn TƯ, sáng sớm nay (19/10), bão số 7 Sarika đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, sức gió mạnh nhất của bão số 7 đã giảm 3 cấp (từ cấp 14 xuống cấp 11). 

Lúc 1 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 210km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đến 2 giờ sáng ngày 19/10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ninh – Hải Phòng.

Trước diễn biến của bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp về Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Quảng Ninh hoãn tất cả các cuộc họp, thường trực chủ động phòng chống bão 24/24.

Tại Hải Phòng, hiện đã không còn phương tiện tàu thuyền hoạt động xa bờ. Thành phố huy động khoảng 20.000 người, trong đó có lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch gần 23.000 ha lúa mùa (bằng gần 60% diện tích lúa toàn thành phố); đã sơ tán người dân ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, kém an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm chủ động, không bất ngờ, bị động.

Tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đã kêu gọi được 136/146 phương tiện, 418/442 thuyền viên vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Đã có 323/343 lao động tại 190 lều chòi ở khu vực từ đê Bình Minh 3 ra đến cồn Nổi di chuyển, sơ tán vào đất liền.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đến 18/10, toàn huyện đã thu hoạch được 90% diện tích lúa mùa. Nhân dân các xã bãi ngang cũng đã khẩn trương thu hoạch tôm, cua, ngao với số lượng lớn. Đồng thời huy động sẵn sàng các phương tiện tiêu úng; bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân khi bão xảy ra...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm