Tags:

bảo hộ công dân

Công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài làm việc

Công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài làm việc

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu "việc nhẹ, lương cao" hoặc không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết.

Đưa thêm gần 400 công dân từ Myanmar về nước

Đưa thêm gần 400 công dân từ Myanmar về nước

Rạng sáng ngày 30/12/2023, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân về nước bằng đường bộ.

4 phụ nữ nghi là người Việt trong xe đông lạnh ở Pháp: Bộ Ngoại giao sẽ theo sát và sẵn sàng bảo hộ công dân

4 phụ nữ nghi là người Việt trong xe đông lạnh ở Pháp: Bộ Ngoại giao sẽ theo sát và sẵn sàng bảo hộ công dân

Bộ Ngoại giao cho biết, đang xác minh thông tin 4 trong số 6 phụ nữ được tìm thấy trong thùng xe đông lạnh ở thành phố Lyon (Pháp) là người Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam đến hiện trường tìm hiểu vụ cháy ở Anh nghi có người Việt tử vong

Đại sứ quán Việt Nam đến hiện trường tìm hiểu vụ cháy ở Anh nghi có người Việt tử vong

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 25/07/2022, cảnh sát điều tra Anh thông báo, đã phát hiện thi thể người trong khi phá dỡ một khu nhà bị cháy tại vùng Oldham, Manchester, Anh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trực đường dây nóng 24/24, sẵn sàng bảo hộ công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trực đường dây nóng 24/24, sẵn sàng bảo hộ công dân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Nếu quan tâm, đầu tư đúng cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thì chị em sẽ đóng góp nhiều hơn

Nếu quan tâm, đầu tư đúng cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thì chị em sẽ đóng góp nhiều hơn

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam trong tình hình mới. Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam - đã có tham luận về công tác thu hút, tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Báo PNVN xin trích đăng tham luận.

Hiện thực hóa quyền và cơ hội của lao động nữ di cư

Hiện thực hóa quyền và cơ hội của lao động nữ di cư

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ di cư là mục đích, ưu tiên trong chính sách quản lý di cư quốc tế của Việt Nam.

Gần 1.500 công dân Việt Nam được hỗ trợ về nước an toàn

Gần 1.500 công dân Việt Nam được hỗ trợ về nước an toàn

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như ở nước ngoài hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn.

Còn 40 công dân Việt Nam bị “kẹt” tại các sân bay quốc tế nước ngoài

Còn 40 công dân Việt Nam bị “kẹt” tại các sân bay quốc tế nước ngoài

Trong các ngày từ 21 đến 25/3, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn. Đến nay còn khoảng 40 công dân bị “kẹt” tại các sân bay quốc tế nước ngoài. Các cơ quan đại diện đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế hỗ trợ họ tìm kiếm, thu xếp các chuyến bay phù hợp về Việt Nam.

Gần 30 du học sinh Mỹ đang trên đường về Việt Nam

Gần 30 du học sinh Mỹ đang trên đường về Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết, gần 30 thành viên trong đoàn du học sinh đã đổi được vé máy bay quá cảnh tại San Francsico (Mỹ) và Hồng Kông (Trung Quốc) rồi nối chuyến về Việt Nam. Hiện 12 du học sinh còn lại đang đợi tại sân bay Dallas (Mỹ) sẽ trở về ngày 24/3.