Bảo mẫu đánh tím mặt bé gái 5 tuổi ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án

16/11/2018 - 07:01
Khi nghe chủ tọa tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù vì tội "Hành hạ người khác", bị cáo Phúc bất ngờ ngất xỉu giữa phòng xử. Phúc trình bày bản thân phải nuôi mẹ già, con nhỏ nên nhiều áp lực, không kiềm chế được bản thân.

Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi) về tội Hành hạ người khác.

46174853_907685176101960_2771297114821492736_n.jpg
Bị cáo Phúc ngất xỉu tại tòa khi nghe tuyên án.

 

Đây là vụ án bảo mẫu trường mầm non đánh bé gái 5 tuổi khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm, lệch một bên má, mặt bầm tím mặt vì nôn ói khi uống sữa, gây bức xúc dư luận xảy ra vào tháng 7/2018.

46291393_907685136101964_301679774181359616_n.jpg
Mẹ bị cáo định lao đến khi thấy con ngất xỉu.

 

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận xét thay vì bảo bọc, chăm sóc trẻ để làm tròn nhiệm vụ của một bảo mẫu thì bị cáo Phúc lại đánh đập, hù dọa khiến cháu bé bị tổn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe nạn nhân. Bên cạnh đó, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng có lỗi trong việc tuyển chọn bảo mẫu chưa xem xét kỹ, tuyển ít người so với số bé đang theo học trong trường… Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phúc 1 năm 6 tháng tù giam.

Khi nghe tòa tuyên án, Phúc ngất lịm, được lực lượng tư pháp hỗ trợ đưa vào trong. Mẹ bị cáo khóc nấc, đòi lao đến phía con để chăm sóc nhưng bị ngăn lại.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị cáo Phúc xin vào làm bảo mẫu trường mầm non Ánh Sao Vàng từ đầu năm 2018. Sáng 25/7, bé Diễm (5 tuổi) được phụ huynh đưa đi gửi tại trường. Đến 10h40 cùng ngày, khi Phúc cho các bé uống sữa thì bé Diễm không khỏe trong người nên bị ói trên sàn nhà. Bị cáo Phúc lấy dép nhựa đánh liên tiếp vào chân, tay bé Diễm.

Sau đó, Phúc tiếp tục lấy kéo hù dọa bé gái. Khi nạn nhân vùng vẫy thì Phúc dùng người đè bé rồi tiếp tục lấy kéo chĩa vào miệng, bắt cháu nằm im rồi đánh vào mặt nhiều cái nữa mới cho bé đi ngủ.

Khoảng 15h30, bà nội của Diễm đến đón cháu về thì thấy mặt bé bị sưng tấy, nhiều dấu vết bị đánh đập nên đến Công an xã Đa Phước trình báo. Ngay trong ngày, gia đình nạn nhân đã đưa cháu đến Bệnh viện huyện Bình Chánh để theo dõi tình hình sức khỏe. Kết quả giám định pháp y cho thấy Diễm bị chấn thương phần mềm gây sưng vùng má và thái dương.

Tại tòa, khi bị hỏi về các hành vi của mình, bị cáo Phúc tỏ ra khá điềm tĩnh. Bị cáo trình bày bản thân có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non và từng học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo mẫu trong 1 tháng. "Do gia đình bị cáo có nhiều chuyện phát sinh nên bị áp lực, không kìm chế được bản thân", Phúc trần tình.

Đại diện phía bị hại, cha nạn nhân cho biết vì thông cảm hoàn cảnh gia đình bị cáo Phúc phải một mình nuôi con nhỏ, mẹ già nên đã làm đơn bãi nại. Khi xảy ra vụ việc, Phúc đã bồi thường cho gia đình bé Diễm 65 triệu đồng. Tuy nhiên, xét thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX chỉ giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên án bị cáo Phúc mức án như trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm