Báo Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, gắn với xu thế của thời đại

PV
17/06/2021 - 18:13
Báo Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, gắn với xu thế của thời đại

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa (thứ 3, 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Báo Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại buổi gặp mặt, chúc mừng Báo Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) vào chiều nay (17/6).

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp, hoạt động của Báo Phụ nữ Việt Nam thời gian qua. Báo đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực đời sống xã hội; thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, phản ánh những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của phụ nữ, cũng như góp phần quan trọng cùng với các cơ quan báo chí khác thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của báo chí trong những năm qua, Chủ tịch Hà Thị Nga cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban biên tập, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo  Phụ nữ Việt Nam đã có những tìm tòi, sáng tạo để có thêm những cách thức, phương pháp làm việc mới hiệu quả. Qua đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của phong trào phụ nữ; kịp thời phản ánh được những vấn đề mang hơi thở cuộc sống, đặc biệt là phản ánh được sự tham gia đóng góp của các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước...

Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, gắn với xu thế của thời đại - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn Báo Phụ nữ Việt Nam "tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, gắn với xu thế của thời đại. Phản ánh một cách đầy đủ, chân thực nhất tình hình, kết quả hoạt động, cũng như những vấn đề phụ nữ cả nước đang quan tâm. Có như vậy thì tờ báo của chúng ta mới nhận được tình cảm, sự yêu thương của Nhân dân, của xã hội, đặc biệt là sự yêu thương của phụ nữ".

Cùng với đó, Báo Phụ nữ Việt Nam tăng cường tham mưu cho Đoàn Chủ tịch TƯ Hội để có thêm nhiều hoạt động phối hợp với cơ quan báo chí, tăng cường tuyên truyền vừa có chiểu rộng và chiều sâu về phong trào phụ nữ. Đồng thời, Báo cần có thêm nhiều đề xuất, kiến nghị cho TƯ Hội trong việc chỉ đạo Đại hội phụ nữ ở các cấp và trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động hiện nay…

Tại buổi gặp mặt, chúc mừng và chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ đề lớn như: Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đưa Nghị quyết của ĐH Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống…

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cũng bày tỏ tin tưởng Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những sáng tạo, cách làm mới, tăng tính phản biện, sức chiến đấu… để tờ báo ngày càng sinh động, gần gũi hơn nữa với phụ nữ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thục Hạnh đã báo cáo nhanh về những thay đổi trong đời sống báo chí thời gian qua; đồng thời báo cáo về những nội dung, hoạt động trọng tâm tuyên truyền của Báo Phụ nữ Việt Nam, trong đó có việc mở các chuyên mục mới nhằm tăng cường tuyên truyền các nội dung, sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Hội LHPN Việt Nam…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm