Báo PNVN chính thức khởi động Chương trình Mottainai mùa thứ 6 - năm 2018

05/03/2018 - 09:00
Nhân dịp kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 70 năm Ngày truyền thống Báo PNVN và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hôm nay (5/3), Báo PNVN chính thức khởi động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 6 - năm 2018. Dự kiến, Ngày hội Mottainai 2018 sẽ diễn ra vào ngày 13/10/2018 tại phố đi bộ hồ Gươm và Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Tại Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” đầy ý nghĩa này, mỗi món đồ cũ bạn gửi tặng đều có linh hồn và giá trị của chúng sẽ được nhân lên bởi tình yêu thương, sự sẻ chia từ mỗi trái tim, mỗi gia đình và cộng đồng.

Chiếc áo dài thêu bằng tay tinh xảo họa tiết hoa sen chim hạc do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, trao tặng Chương trình Mottainai 2017 đã được mọi người trả giá rất sôi nổi tại Ngày hội Mottainai 2017 ở Công viên văn hóa Đầm Sen (TPHCM). Từ mức khởi điểm 1 triệu đồng, chiếc áo dài đã được chị Thúy (TPHCM) đấu giá thành công với số tiền 5 triệu đồng

 

Bên cạnh các hoạt động thường niên như: quyên góp, bán, đấu giá đồ trực tiếp và online tại Ngày hội và qua hệ thống báo PNVN điện tử, Fanpage Mottainai…, dự kiến Mottainai 2018 sẽ tổ chức cuộc thi chạy Marathon “Happy run” quanh hồ Gươm để gây quỹ Mottainai - Vì trẻ em thiệt thòi.

Hoa khôi PNVN Qua ảnh - Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang là Đại sứ Chương trình Mottainai 2018

 

Ngay từ bây giờ, mời các bạn hãy gửi về cho Ban tổ chức những món đồ đã lâu không dùng đến hoặc đăng ký chạy từ thiện hoặc tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày thứ 7 (13/10/2018) tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức hy vọng, năm nay sẽ có 20 ngàn người tham dự trực tiếp vào Ngày hội; hàng ngàn gia đình tham gia trực tuyến qua mạng internet để chung tay hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Hãy cùng trao yêu thương, nhận hạnh phúc, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong hành trình đầy ý nghĩa này.

Những điểm mới của Mottainai 2018:

- Quy mô toàn quốc;

- Chương trình được đồng hành bởi các tổ chức uy tín: Hội LHPN Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản, UBND TP Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia…;

- Lần đầu tiên, Chương trình Mottainai được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bảo trợ;

- Sự kiện lớn chào mừng 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản;

- Lần đầu tiên được tổ chức tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội;

- Lần đầu tiên Tổ chức cuộc thi chạy Marathon 9km quanh Hồ Gươm gây quỹ Mottainai - Vì trẻ em thiệt thòi;

- Lần đầu tiên tổ chức Việt -  Nhật Music;

- Bán, đấu giá đồ trực tiếp và online.


Cách tham gia Mottainai 2018:

Từ ngày 5/3/2018, mời bạn:

- Ủng hộ đồ đã qua sử dụng (Quần áo lành lặn, kiểu dáng kích cỡ phù hợp; Đồ gia dụng; Đồ nội thất; Đồ lưu niệm; Văn phòng phẩm; Đồ chơi trẻ em; Đồ dùng học tập; Giày dép, túi xách, phụ kiện...), gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội. Liên hệ: 024.39713500 (Ms Kim Khanh - Chánh văn phòng).

- Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online và cập nhật về Chương trình.


Mang cảm hứng từ hoạt động trao đổi đồ cũ của người Nhật, Mottainai của Báo PNVN hiện trở thành chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo lớn nhất tại Việt Nam.


Qua 5 mùa tổ chức (2013-2017) luân phiên tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, tổng số tiền thu được từ các hoạt động đạt 1,5 tỉ đồng, hỗ trợ được 3.200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Chương trình hiện có 200 ngàn người kết nối, chia sẻ, ủng hộ, đấu giá các món đồ đã qua sử dụng để gây quỹ học bổng cho trẻ em mồ côi, đặc biệt là các cháu nhỏ bị mất cha mẹ vì tai nạn giao thông. 


Chương trình Mottainai của Báo PNVN đã được Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017 vì những đóng góp với cộng đồng.


- “Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật có từ xa xưa, có ý nghĩa là “Lãng phí quá!”. Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực...) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.

- Theo Phật giáo truyền thống, Mottainai dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống - bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả.

- Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong “4Rs: giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm