Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/09/2025 - 12:16 (GMT+7)

Bão số 10 ảnh hưởng tới việc cấp điện cho hơn 2,6 triệu hộ dân tại miền Bắc và miền Trung

Hồng Kiều
Bão số 10 ảnh hưởng tới việc cấp điện cho hơn 2,6 triệu hộ dân tại miền Bắc và miền Trung

Đội xung kích của Công ty Điện lực Điện Biên gồm 60 thành viên chuẩn bị máy móc, phương tiện tới hỗ trợ Hà Tĩnh. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Thiệt hại trên lưới điện bị ảnh hưởng bão số 10 rất lớn, đặc là tại miền Bắc. Đội xung kích từ các địa phương cùng thiết bị, vật tư, xe cẩu đã đến hỗ trợ Nghệ An, Hà Tĩnh khôi phục hệ thống điện.

Tính đến sáng ngày 29/9, cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện tại khu vực miền Bắc và miền Trung, làm ảnh hưởng cấp điện tới hơn 2,6 triệu khách hàng của EVN.

Bão số 10 gây mất điện nhiều khu vực

Tại các tỉnh miền Bắc, tính đến sáng 29/9, cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý, làm ảnh hưởng cấp điện tới 1.869.831 khách hàng. Trong đó, Hà Tĩnh gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100%, tương ứng 493.074 khách hàng, 4.212 TBA, 88 đường dây.

Lưới điện 110kV tạm ngừng vận hành 38 đường dây và 22 trạm biến áp. Lưới điện trung thế gián đoạn cấp điện tại 7.322 trạm biến áp và hơn 7.000 đường dây. Tính đến 9h sáng nay (29/9) đã khôi phục 206/7.528 trạm biến áp và 52/7.061 đường dây.

Thiệt hại trên lưới điện miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 10 là rất lớn. Tính đến 9 giờ sáng 29/9 mới khôi phục cấp điện trở lại cho khoảng 62.892 khách hàng, tương ứng khoảng 3,36%). Số khách hàng đang chưa được cấp điện là 1.806.939 khách hàng, chiếm hơn chiếm 34% số khách hàng EVNNPC quản lý.

Ba địa phương thiệt hại nặng nhất khu vực miền Bắc là Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Đặc biệt, tại Hà Tĩnh đã gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100% (tương ứng 493.074 khách hàng, 4.212 trạm biến áp, 88 đường dây);

Nghệ An có 963.064 khách hàng bị ảnh hưởng (chiếm 87,88% khách hàng EVNNPC quản lý; (14 đường dây và 9 trạm biến áp 110kV gián đoạn vận hành, 6.819 đường dây trung thế ngừng cấp điện).

Ngoài ra, Thanh Hóa có 337.914 khách hàng bị ảnh hưởng (chiếm 28,29% khách hàng EVNNPC quản lý), 2.820 TBA và 65 đường dây trung thế gián đoạn cấp điện.

Về công tác khắc phục cấp điện trở lại, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã huy động 849 cán bộ, công nhân thuộc các đội xung kích từ nhiều Công ty Điện lực, trực tiếp các Phó Tổng Giám đốc được phân công có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Trong đó, 309 công nhân từ các Điện lực Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Bắc Ninh, Lai Châu đến Hà Tĩnh; 540 công nhân từ các Điện lực Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh đến Nghệ An; Điện lực Thanh Hóa vẫn chủ động 100% cán bộ công nhân viên, chưa cần lực lượng chi viện.

Các đội xung kích cùng thiết bị, vật tư, xe cẩu đã xuất quân ngay trong đêm để hỗ trợ Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục điều động bổ sung lực lượng từ các đơn vị khác để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm khôi phục cấp điện cho nhân dân.

Bão số 10 ảnh hưởng tới việc cấp điện cho hơn 2,6 triệu hộ dân tại miền Bắc và miền Trung- Ảnh 1.

Đội xung kích Công ty Điện lực Lai Châu xuất quân ngay trong đêm 28/9 để hỗ trợ khắc phục sự cố tại Hà Tĩnh. (Ảnh: EVN)

Ông Nguyễn Đức Thiện , Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết hiện nay bão và hoàn lưu sau bão vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng, mưa to gió lớn kéo dài, nhiều khu vực giao thông bị chia cắt, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý sự cố và khôi phục cung cấp điện. EVNNPC và các đơn vị thành viên đang ứng trực 100% quân số, bám sát diễn biến bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý vận hành lưới điện và chủ động phương án xử lý sự cố.

“Thiệt hại do bão số 10 là rất lớn. Các đơn vị phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình khắc phục. Công tác khôi phục phải được thực hiện theo đúng quy trình: Kiểm đếm-khảo sát-lập phương án và biện pháp an toàn-tổ chức thi công; đồng thời huy động tối đa lực lượng, cung cấp vật tư thiết bị để nhanh chóng khôi phục cấp điện cho nhân dân, ” ông Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh.

Nhanh chóng khôi phục cấp điện cho nhân dân

Tại khu vực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, đến 6 giờ ngày 29/9 đã có 16 đường dây 110kV tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị sự cố. Đến nay, còn 07 đường dây 110kV bị sự cố chưa khôi phục được.

Cụ thể, đã xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện trung áp. Tính đến 6 giờ sáng nay đã khôi phục 207 vụ sự cố, hiện còn hơn 70 vụ sự cố đang được khắc phục. Tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện toàn khu vực miền Trung là 7.456 trạm, đã khôi phục 5.100 trạm, còn mất điện 2.356 trạm (chiếm tỷ lệ 4,10% TBA toàn EVNCPC).

Theo thống kê, bão số 10 đã gây mất điện của 738.858 khách hàng do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý; đã khôi phục được 508.532 khách hàng, còn mất điện 230.326 khách hàng, chiếm tỷ lệ 4,67% khách hàng toàn EVNCPC.

Theo EVNCPC, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhiều nhất. Tính đến 6h sáng nay 29/9, Điện lực Quảng Trị đã khôi phục được 76/143 vụ, còn mất điện 228.059 KH (chiếm tỷ lệ 43,66%).

Còn Điện lực Đà Nẵng đã khôi phục toàn bộ phụ tải bị ảnh hưởng lúc 21 giờ 36 phút ngày 28/9/2025. Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục toàn bộ phụ tải bị ảnh hưởng lúc 5 giờ 53 phút sáng nay (29/9/2025).

Nguồn: www.vietnamplus.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận