Bão số 3 gây đổ cây, mất điện nhiều nơi

19/08/2016 - 16:23
1 người bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị ách tắc do úng ngập, xe ô tô bị cây to đè bẹp, một số tỉnh mất điện trên diện rộng.

Sơn La: Do ảnh hưởng của bão số 3, từ 19h ngày 18/8 trên địa bàn các tỉnh phía Tây và Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Mưa lũ cuốn trôi ông Mùa Bả Súa, 48 tuổi, Bí thư Chi bộ bản Phá Thóng, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp.

bao-so33.jpg
Cây cổ thụ đổ đè bẹp xe ô tô 4 chỗ ở Hà Nội 

Quảng Ninh, ông Vũ Đình Tân - Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Ninh xác nhận, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ chiều ngày 18/8 cho đến 11h ngày 19/8, Quảng Ninh đã bị mất điện trên diện rộng. 12/14 thành phố, thị xã, huyện đã bị mất điện (trừ huyện Hoành Bồ và Bình Liêu), ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là huyện Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Những địa phương còn lại bị mất điện ở một số khu vực nhỏ lẻ. Đơn vị đã yêu cầu điện lực các địa phương huy động tối đa quân số, phương tiện, khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

cay-do1.jpg
 Bão số 3 gây thiệt hại ở một số địa phương, nhiều cây đổ ngoài đường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nam Định: Chỉ huy trưởng Bộ đội BP tỉnh Nam Định Dương Công Hiếu cho biết: 15h ngày 19/8, do lượng mưa khá lớn, địa bàn thành phố đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm ngập lụt. Mưa bắt đầu dày hạt hơn lúc sáng, gió vừa phải, khoảng cấp 6-7. Trên tuyến QL21 từ TP Nam Định về huyện Hải Hậu, Giao Thuỷ xuất hiện nhiều điểm ngập, có nơi ngập khoảng 15cm. Đường vắng, hầu hết người dân đã trở về nhà tránh bão.

Hà Nội: Trong sáng 19/8, có mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến một số cây trồng trên các tuyến đường bật gốc và đổ.

Lúc 11h35 phút sáng 19/8, một cây xà cừ lâu năm trước cổng Tháp Hà Nội (đường Hai Bà Trưng) bật gốc và đổ vào chiếc xe ôtô KIA Forte đang đỗ ven đường, xe hư hỏng nặng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm