Bão số 4: Sạt lở nhiều khối đá nặng hàng tấn phá thủng nhà dân, gây ách tắc giao thông tại Lạng Sơn
Đêm khuya 23/8 những hòn đá tảng nặng hàng tấn đổ xuống khu dân cư ở xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Lượng lớn đá sạt lởn từ núi Cai Kinh xuống khu dân cư làm thủng nhiều nhà 2 tầng ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chính quyền địa phương di dời khẩn cấp dân trong đêm.
Khoảng 22h30 ngày 23/8, trên địa bàn thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, số lượng đá lớn lăn xuống khu dân cư, hiện trường trải dài khoảng 300m. 4 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm các ông: Nông Văn Cừ, Hoàng Việt Kiều, Nông Văn Lai, Nguyễn Văn Hoè (đều trú tại thôn Hợp Tiến).
Trong đó, tại nhà ông Hoàng Việt Kiều, tảng đá lớn nặng hàng tấn lăn thẳng vào nhà làm thủng tường, hư hại nặng, 2 ô tô ở ngoài đường cũng bị hư hại nặng. May mắn không có thiệt hại về người.

Nhiều tảng đá rất to bất ngờ từ trên núi đổ xuống dưới chân núi Cai Kinh, vào khu vực dân cư.


Những tảng đá to hàng tấn xuyên thủng tường kiên cố lao vào trong nhà ở của dân.

Xác nhận thông tin với PV, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan đoàn thể địa phương đã và đang tiến hành di dời khẩn cấp người dân xung quanh và khoanh vùng an toàn. Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để điều tra nguyên nhân chính và xử lý, khắc phục hậu quả.

Những tảng đá lớn phá nát nhiều nhà cửa, tài sản người dân xã Chi Lăng

Cơ sở khám bệnh cũng bị đá làm hư hỏng nghiêm trọng.

Xe ô tô cũng bị đá tấn công, hư hỏng.

Người dân bàng hoàng trước thiên tai bất ngờ.

Người dân được di dời khẩn cấp trong đêm.
Sáng 24/8, Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã ra thông báo về sự việc. Theo đó, do đá to sạt lở ra hết mặt đường ở xã Chi Lăng nên lực lượng chức năng sẽ tiến hành cấm tất cả các phương tiện đi qua Km 156+200 QL279; Tọa độ: 21.6510772, 106.5722527 thuộc thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng.
Các phương tiện di chuyển hướng đến ngã 3,4 Than Muội đi thẳng ra quốc lộ 1 lên ngã 3 quốc lộ 1 vào đường Đại Huề (ngã 3 Đồng Mỏ), xã Chi Lăng. Các phương tiện di chuyển hướng đèo Bén đi thẳng đường Đại Huề ra quốc lộ 1. Đối với xe ô tô đầu kéo, xe tải khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trên 10 tấn đi theo hướng quốc lộ 1 không vào khu vực đèo Bén, đường Đại Huề…

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo tính mạng cho người dân.

Theo các ngành chức năng Lạng Sơn, sau mưa bão kéo dài khu vực núi đất, núi đá trên sườn dốc, mái taluy hoặc bờ sông suối bị bão hòa nước, mất liên kết và trượt sụp xuống dưới gây những tai họa khôn lường. Các ngày qua, đã phát hiện hàng chục điểm sạt lở đất đá trên địa bàn và đã có 1 trường hợp tử vong là anh Dương Phúc H. (SN 1999, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn), nạn nhân đã bị vùi lấp do sạt lở đất làm sập nhà ở.

Trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện điểm sạt lở đất ở khu vực xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến đường từ trung tâm Lạng Sơn đi xã Bình Gia bị đất đá chiếm lòng đường, ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường quốc lộ trên địa bàn bị sạt lở, rất nguy hiểm.
Tính đến 17 giờ ngày 23/8, trên 4.000 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng (trong đó 362 nhà bị tốc mái, hư hỏng và bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 3.623 nhà bị ngập nước gây hư hỏng nhà cửa, tài sản; 46 công trình phụ bị ảnh hưởng); ngành chức năng đã di dời, sơ tán trên 2.600 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, xử lý sạt lở đất đá.


Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng giải phóng đất đá, điều tiết giao thông, giữ huyết mạch giao thông trên địa bàn.

Cùng với đó, mưa lũ làm trên 2.687 ha cây trồng bị ngập, đổ, gãy, một số vườn ươm cây giống bị thiệt hại tương đối nặng; trên 6.100 con gia súc, gia cầm bị chết; xuất hiện 903 điểm giao thông sạt lở, ngập úng; khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại một số khu chợ bị ngập hàng hóa, tài sản cùng một số thiệt hại công trình cơ sở hạ tầng...
Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, các cấp, ngành, đơn vị, lực lượng nhanh chóng hỗ trợ xử lý, khắc phục hậu quả. Đồng thời tiếp tục triển khai các phương án, biện pháp để ứng phó với diễn biến của bão số 4 trong thời gian tới.