Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý từ nữ luật sư người Mỹ Nancy Hollander

07/03/2019 - 21:09
Ngày 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý giá bao gồm thư từ, báo cáo, sổ sách, báo, tạp chí đã ghi lại dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ giữa phụ nữ Hoa Kỳ, Hội LHPN Việt Nam (miền Bắc) và Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam, do nữ luật sư người Mỹ Nancy Hollander trao tặng.
img_20190307_153303_1.jpg
Buổi lễ trao tặng và tiếp nhận hiện vật diễn ra vào chiều 7/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nhiều khách mời và đông đảo các phóng viên báo chí.

 

img_20190307_144321.jpg
Mối quan hệ giữa Phụ nữ Hoa Kỳ và Phụ nữ Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện cuộc gặp mặt đầu tiên vào năm 1965 tại Jakarta (Indonesia) giữa phụ nữ Hoa Kỳ với đại diện Hội LHPN Việt Nam (miền Bắc) và Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam.

 

img_20190307_145606.jpg
Sự kiện tiếp nhận hiện vật chiều 7/3/2019 còn là dịp gặp gỡ sau nhiều năm xa cách giữa nữ luật sư người Mỹ Nancy Hollander với người bạn Việt Nam đã tham gia cuộc gặp gỡ năm 1965 là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng phái đoàn phụ nữ miền Nam Việt Nam ngày ấy.

 

img_20190307_144251.jpg
Tại cuộc gặp lịch sử giữa phụ nữ hai nước vào năm 1965, nữ luật sư Nancy Hollander là thành viên trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Ảnh: Bà Nancy Hollander và bà Nguyễn Thị Bình khi đó.

 

img_20190307_145628.jpg
Giờ đây, sau nhiều chục năm, hai người bạn cũ gặp lại nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm

 

img_20190307_144448.jpg
Những hiện vật quý giá được bà Nancy Hollander trao tặng bao gồm thư từ, báo cáo, sổ sách, báo tạp chí… đã ghi lại dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ giữa phụ nữ hai nước.

 

img_7911.JPG
Những hiện vật đã phản ánh rõ quan điểm, tiếng nói của phụ nữ hai nước về cuộc chiến tranh Việt Nam, nêu bật vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong nỗ lực ngoại giao và đàm phán vì hòa bình, độc lập tự do.

 

img_20190307_145640.jpg
Đây cũng là lần đầu tiên bà Nancy Hollander công bố và trao tặng những hiện vật quý giá này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

 

img_20190307_155815.jpg
Nhà văn Mỹ Lady Borton (bìa trái) là người dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về Việt Nam và cũng là người đã có công trong việc kết nối trao tặng hiện vật. Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (bìa phải) trao đổi với bà Nancy Hollander và nhà văn Lady Borton

 

img_7885.JPG
Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, bà Nancy Hollander bày tỏ mong muốn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ lưu giữ những tài liệu quý giá này và giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

 

img_20190307_155729.jpg
Nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa (thứ 5 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nancy Hollander và phái đoàn Mỹ.

 

img_20190307_160427_1.jpg
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và cán bộ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm