Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

02/03/2019 - 14:39
Sáng 2/3/2019, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2019); 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đại diện lãnh đạo các địa phương có đường biên giới, các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 60 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, xác định bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có tính sống còn đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ hơn nữa những thành tựu to lớn, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, BĐBP trong hơn nửa thế kỷ qua cùng những bài học kinh nghiệm quý báu qua 30 năm tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân; đồng thời có quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền biên phòng toàn dân, huy động có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ đội biên phòng

 

Để thực hiện ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BĐBP cần chủ động hơn nữa trong phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, cơ quan chức năng thực hiện tốt 5 nội dung chủ yếu. Trong đó, có việc quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, các nghị quyết của Đảng, chiến lược biên giới quốc gia, chương trình hành động, các đề án, kế hoạch công tác của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP; bàn giải pháp hành động thiết thực, cụ thể và kịp thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trácnh nhiệm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng… 

Thủ tướng cũng yêu cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp giữ gìn hiệu quả từng khu vực biên giới, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện hỗ trợ động viên BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

dsc_9863.JPG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ

 

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, cấp uỷ chính quyền và nhân dân các địa phương với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và BĐBP nói riêng. Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiêm túc tiếp thu và quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung quán triệt, nắm vững tình hình nhiệm vụ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân cả nước, toàn quân sẽ đoàn kết một lòng, xây dựng quân đội nói chúng, lực lượng vũ trang, lực lượng biên phòng nói riêng vững mạnh về mọi mặt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng bức trướng cho Bộ đội biên phòng

 

Trước đó, trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP. Sau 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp  uỷ, chính quyền địa phương, khu vực biên giới đã có bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, anh ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

Lực lượng BĐBP đã có nhiều chương trình, mô hình, việc làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực hướng về đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Tiêu biểu như: Chương trình “Mái ấm biên cương” đã vận động, quyên góp xây dựng hơn 7000 căn nhà, trị giá 241 tỷ đồng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã cùng các cấp Hội phụ nữ đỡ đầu, giúp đỡ chị em phụ nữ ở hơn 100 xã biên giới đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…

dsc_9893.JPG
Các đại biểu tham quan gian trưng bày bên lề lễ kỷ niệm

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm