Bắt 3 nữ nghi phạm lừa bán 13 nạn nhân sang khu Tam Giác Vàng

Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại Cơ quan Công an
Bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, 3 nữ đối tượng đã câu kết với các đối tượng bên kia biên giới lừa bán 13 nạn nhân tại các xã miền núi vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, giải cứu an toàn các nạn nhân.
Chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" và cái bẫy từ Đặc khu Tam Giác Vàng
Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện trên địa bàn các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (Nghệ An) xuất hiện một đường dây mua bán người có tổ chức, do Vi Thị Lan (SN 1994, quê gốc xã Bình Chuẩn, trú xã Cẩm Lạc – Hà Tĩnh) cầm đầu.
Lan từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, quen biết với các đối tượng bên kia biên giới. Khi nắm được nhu cầu tuyển lao động "ảo" cho các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Lan đã móc nối, tổ chức đường dây mua bán người xuyên quốc gia.
Để mở rộng hoạt động, Lan lôi kéo Lô Thị Vuông (SN 1993, trú xã Nga My, Nghệ An) tham gia. Cả hai dựng lên kịch bản "việc nhẹ lương cao", hứa hẹn mức thu nhập từ 15 - 18 triệu đồng/tháng, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở để tạo niềm tin cho những thanh niên không có việc làm ổn định.
Thực chất, khi sang đến nơi, các nạn nhân bị ép làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các "ông chủ" người nước ngoài. Muốn trở về, họ buộc phải nộp khoản tiền chuộc lớn.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của Vi Thị Lan
Đáng chú ý, nhiều nạn nhân sau khi bị lừa đã bị chúng ép phải "dụ" thêm người khác. Trong số đó, Lô Thị Nhâm (SN 2004, quê xã Nga My, hiện trú tại Hải Phòng) – ban đầu là nạn nhân, sau trở thành mắt xích tích cực trong đường dây, trực tiếp lừa bán một số người qua biên giới. Chính thủ đoạn này khiến vụ án càng thêm tinh vi, khó lường, gây hoang mang, bức xúc trong Nhân dân.
Chuyên án khép chặt vòng vây
Trước diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Công an xã Bình Chuẩn cùng nhiều đơn vị được huy động phối hợp.
Sau một thời gian dài kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 2 đến 7/9/2025, Ban chuyên án xác định các đối tượng chủ chốt đã trở về Việt Nam. Ngay lập tức, 3 tổ công tác được thành lập tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng, đồng loạt triển khai bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ chúng đã lừa bán 13 nạn nhân sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp giải cứu thành công toàn bộ 13 nạn nhân, đưa họ trở về an toàn.
Qua nhiều vụ án tương tự, có thể thấy điểm chung là các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân để đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn: việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài, hay cuộc sống sung túc xứ người. Đáng chú ý, những nơi làm việc mà chúng nói tới đều mập mờ, không có địa chỉ cụ thể, chỉ dựa trên những lời giới thiệu sáo rỗng.
Vụ án lần này là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn, miền núi, nơi đời sống còn nhiều khó khăn. Mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận lời đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật, để không ai trở thành "con mồi" của tội phạm mua bán người.