Bắt 7 người đem bán ‘thần chết’

01/08/2016 - 12:03
7 đối tượng xã Trung Giang, huyện Gio Linh đang chở 3 quả bom có tổng trọng lượng hơn 7 tạ mang đi bán đã bị cơ quan điều tra bắt và thu giữ.

Theo thông tin từ công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ, tang vật và 7 đối tượng liên quan trong vụ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng cho Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, công an huyện Gio Linh phát hiện 7 đối tượng đi trên 1 xe tải vận chuyển 3 quả bom loại MK82 (tổng trọng lượng gần 7 tạ) tại địa bàn xã Trung Giang (Gio Linh). Tại hiện trường, lực lượng CA đã bắt giữ Nguyễn Văn Trị (SN 1975, trú huyện Gio Linh) và Lê Văn Bảo (SN 1984, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), riêng 5 người cùng đi bỏ trốn nhưng sau đó đã ra trình diện.

1.jpg
Các đối tượng vận chuyển "thần chết" đi tiêu thụ thì bị bắt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã phát hiện, cất bốc số bom trên tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh). Sau đó, Trị điện cho Bảo cùng điều khiển xe tải tới chở đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm