Bắt đôi nam nữ dùng roi điện chuyên cướp đêm

21/05/2016 - 17:00
Một bé trai tử nạn do nổ đầu đạn cũ; Bắt đôi nam nữ dùng roi điện gây hàng chục vụ cướp đêm; Tạm giữ cụ già 76 tuổi nghi mang ma tuý xuất ngoại; Khởi tố cô gái lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo… là những thông tin đáng chú ý trên Bản tin Pháp luật ngày 21/5

Bắt đôi nam nữ dùng roi điện gây hàng chục vụ cướp đêm

hai-ke-cuop-lien-tiep-tan-cong-phu-nu-sa-luoi.jpg
Nhung và Sơn tại cơ quan công an.

Ngày 20/5, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) và Trương Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng giữa tháng 4/2015 trên địa bàn huyện Phú Giáo liên tục xảy ra các vụ cướp táo tợn. Các đối tượng lợi dụng lúc trời tối, đường vắng để ra tay.

Chiều 18/5, nhận được tin báo từ công an xã Tam Lập là trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp giật, thủ phạm là một cặp nam nữ đi xe mô tô. Lãnh đạo Công an huyện lập tức huy động lực lượng công an huyện và nhiều xã tiến hành chốt chặn, truy xét vụ việc. Đến khoảng 24h cùng ngày các trinh sát đã bắt giữ được hai nghi can Sơn và Nhung.

Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, hai nghi can sử dụng roi điện thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng.

 Tạm giữ cụ già 76 tuổi nghi mang ma tuý xuất ngoại

Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết, vào lúc 20g45 ngày 20/5, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tạm giữ một nữ hành khách 76 tuổi vì nghi mang theo tiền chất ma tuý.

Khi hành khách N.T.Q. (sinh năm 1940) làm thủ tục gửi hành lý đi Úc trên chuyến bay VN 773 của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM đi Sydney lúc 20g30 cùng ngày thì bị phát hiện có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý gửi có năm hũ mắm khô, trọng lượng mỗi hũ khoảng 1kg, nghi vấn có dấu hiệu không bình thường.

Thử nghiệm bước đầu cơ quan an ninh, Hải quan sân bay nhận thấy có lẫn tiền chất ma tuý.

Hành khách đã bị giữ lại và hành lý được gửi đi kiểm tra để xác định chính xác tiền chất ma tuý là gì, trọng lượng bao nhiêu. Các cơ quan chức năng cho biết đã mời Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý vào cuộc.

Theo cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đây là thủ đoạn rất mới, tinh vi vì đối tượng chủ động trộn tiền chất ma tuý vào khô mắm

 Bé trai tử nạn do nổ đầu đạn cũ

Một quả đạn cối cũ sót lại từ thời chiến tranh phát nổ khiến cháu Hà Quốc Thái (10 tuổi, ngụ ấp Tân Khai, X.Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) tử nạn.

Chiều 20/5, UBND H.Tân Biên (Tây Ninh) phối hợp cùng Sở TT-TT tỉnh, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự H.Tân Biên tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về vụ chết một bé trai do tai nạn vì nổ đầu đạn tại khu vực giáp biên giới Campuchia.

Theo Báo Thanh Niên, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.5, tại địa phận ấp Tân Khai, X.Tân Lập, H.Tân Biên xảy ra vụ nổ trái cũ (thời chiến tranh còn sót lại) khiến cháu Hà Quốc Thái (10 tuổi, ngụ tổ 8, ấp Tân Khai) tử nạn.

Ngay khi nhận được tin, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, H.Tân Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh.

bom.jpg
Cơ quan chức năng họp công bố nguyên nhân vụ nổ đạn cối làm chết bé trai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào thời điểm trên, Thái cùng cháu Hoàng Thái An (9 tuổi) rủ nhau đến khu vực rẫy mì mới trồng trên khu vực thuộc dự án khu dân cư Chàng Riệc (cách nhà khoảng 400 m) để chia nhau đi tìm bắt dế đá.

Sau đó, An đến khu vực rẫy mì chị Lương Thị Sen để xem con chị bỏ hom mì. Lúc quay sang thì An nhìn thấy bạn Thái cách đó 100 m, tay cầm khúc cây đập xuống đất. Một lúc sau, thì có tiếng nổ lớn phát ra từ phía Thái, có khói bốc lên.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện Thái đã tử nạn.

Kết quả ban đầu xác định, vụ tai nạn do nổ đầu đạn cối 60mm cũ còn sót lại sau chiến tranh.

Được biết, bé Thái là con thứ 2 của gia đình anh Hà Phi Bảo (gia đình có 4 chị em), hiện đang học lớp 4 tại trường tiệu học Tân Lập.

 Khởi tố cô gái lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo hàng chục triệu đồng

Theo Báo Tiền Phong, Thư lợi dụng việc bán hàng qua mạng zalo để lừa nhiều người chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt.

thu.jpg
Cơ quan công an đã khởi tố Thư (giữa) về hành vi lưa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can Hồ Thị Anh Thư (SN 1998, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về hành vi “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Theo hồ sơ vụ án, Thư sử dụng tài khoản Zalo có tên “Shop Mỹ Phẩm Thời Trang” để quảng cáo bán hàng trực tuyến các loại mỹ phẩm, thời trang. Khi khách hàng có nhu cầu mua thì liên hệ Thư yêu cầu thanh toán trước 100% giá trị sản phẩm cần mua bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Thư tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Ô Môn. Thực tế Thư không có bất cứ sản phẩm nào, đó chỉ là chiêu trò để lừa gạt.

Sau khi nhận tiền, Thư hẹn khách hàng từ 2 đến 3 ngày sau sẽ giao hàng tận nơi nhưng sau đó Thư chặn số điện thoại và Zalo của khách hàng để họ không thể liên lạc được nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách đã gửi. Từ khi thực hiện hành vi đến khi bị phát hiện, Thư đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 23 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm