Bắt được 2 nghi can vụ cướp xe SH đâm tử vong 2 hiệp sĩ

15/05/2018 - 11:15
Sáng 15/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM (PC45) họp báo cho biết đã bắt được 2 đối tượng trong vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm chết ở Cách mạng tháng 8, quận 3. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM - chủ trì buổi họp báo này.

Thiếu tướng Minh cho biết, ngay sau khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gần trăm trinh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người tình nghi liên quan, để truy lùng hung thủ.

32460126_1798896547072210_5937483800693964800_n.jpg
Hàng chục công an vây bắt nghi can Nguyễn Tấn Tài tại nhà trọ.

 Trước đó vào chiều 14/5, cơ quan công an đã xác định một nghi can tên Phú nên mời người này đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác từ Phú và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định thêm nghi can tên Tài "Mụn", ngụ quận 12, từng có tiền án tiền sự.

32703936_2037387889860827_2927613059444768768_n.jpg
Nghi can Tài tại cơ quan điều tra

 Một cán bộ điều tra công an quận 3 cho hay: “Bước đầu chúng tôi xác định chỉ có hai đối tượng trộm xe. Chúng chạy xe Exciter 150, biển số TP HCM. Khi bị các hiệp sĩ vây bắt, tên ngồi sau rút dao tự chế chống trả làm 2 người tử vong, 3 người bị thương”.

32547753_1798903407071524_4838420013452886016_n.jpg
Nghi can Tài được cho là đối tượng dùng dao đâm tử vong 2 hiệp sĩ.

 Tối ngày 14/5, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đã vây bắt nghi can này tại một căn nhà thuộc địa bàn phường 9, quận Gò Vấp. Nghi can bị bắt được xác định tên Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12, TP.HCM). Tại cơ quan điều tra, Tài và Phú đều thừa nhận đâm nhóm hiệp sĩ khiến 2 người tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm