Bắt được nghi phạm vụ bé gái bị hiếp dâm, sát hại

27/09/2017 - 12:03
Sau hơn 10 giờ lẩn trốn trong rừng, đối tượng bị tình nghi phạm tội giết, hiếp bé gái 14 tuổi khi đi chăn bò đã bị bắt giữ.

Ngày 27/9, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được nghi can hiếp giết bé gái chăn bò 14 tuổi xảy ra trên địa bàn vào sáng 26/9.

Nghi phạm được xác định là Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú tại thôn Puối B, xã Ia Le), ngụ cùng làng với nạn nhân.

Theo Trung tá Anh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tổ chức khoanh vùng đối tượng, rà soát các nhân vật khả nghi. Bằng nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện ra nghi can có nhiều dấu hiệu bất thường và có khả năng gây án là Rơ Mah Khun .  Đối tượng này đã nhanh chóng lẩn trốn trên rừng làng Kênh Chông.

00001_efwg.jpgCơ quan công an kiểm tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

 

Sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành vây bắt. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Rơ Mah Khun thừa nhận hành vi giết và hiếp em Rơ Lan H.N. (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 26/9, em N. đi chăn bò nhưng đến trưa vẫn không thấy về nghỉ ngơi ăn cơm như thường lệ. Khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể em N. tại khu vực dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú nên trình báo công an.

Cách hiện trường vài chục mét, lực lượng chức nặng phát hiện quần áo, đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân.

Hiện công an đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm