Bắt gặp Song Hye Kyo đời thực: Tỏa sáng nhờ kiểu tóc “bổ luống” phù hợp

Uyên Hoàng
11/04/2021 - 09:30
Bắt gặp Song Hye Kyo đời thực: Tỏa sáng nhờ kiểu tóc “bổ luống” phù hợp
Chỉ qua vài khoảnh khắc người đi đường chụp được, nhan sắc của Song Hye Kyo làm ai cũng phải xuyến xao.

Sau vụ ly hôn chấn động làng giải trí châu Á, Song Hye Kyo dành một thời gian dài để nghỉ ngơi và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Dù hình ảnh của cô nàng vẫn phủ sóng rải rác trên các tạp chí danh tiếng, song điều công chúng tò mò nhất chính là diện mạo đời thực của nữ thần có còn ở thời kì đỉnh cao như khi mặn nồng bên chồng trẻ. 

Không để công chúng phải chờ đợi lâu hơn, Song Hye Kyo mới đây đã tái xuất trong ngày bấm máy chính thức của dự án mới. Chỉ qua một vài hình ảnh được người đi đường ghi lại, nhan sắc và khí chất của mỹ nhân 8X đã làm mạng xã hội phải xôn xao suốt cả ngày dài. 

Trong hình ảnh được chụp lén, tạo hình của Song Hye Kyo trong bộ phim ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Cô nàng cũng theo đuổi style phóng khoáng với áo blazer và quần jeans ống suông. 

Dù chỉ ở góc chụp xa, hình ảnh cũng mờ ảo nhưng nhan sắc của nữ thần phim Now, We Are Breaking Up lại thuộc hàng chất lượng cao. Góc nghiêng xinh lung linh, đường nét xuất chúng, thần thái rạng rỡ... tất cả đều cho thấy dung mạo không vừa đâu của "tường thành nhan sắc" xứ Hàn.

Đáng chú ý hơn cả, gương mặt đẹp như búp bê và thanh tú của vợ cũ Song Joong Ki còn nổi bật một phần là nhờ vào kiểu tóc bổ luống kết hợp với phần đuôi xoăn sóng nhẹ nhàng. Nhờ vào style tóc đơn giản nhưng rất khéo tôn lên đường nét "khuôn trăng" mà vẻ ngoài của Song Hye Kyo càng thêm hoàn hảo.

Theo dõi Song Hye Kyo đủ lâu, hẳn ai cũng sẽ nhận ra "quốc bảo" nhan sắc xứ Hàn trước đây cũng không ít lần để tóc bổ luống. Tuy nhiên, hầu như lần nào kết thân cùng style tóc rẽ ngôi giữa, nữ diễn viên cũng đều nhận về điểm trừ vì vẻ ngoài già dặn. 

Theo đuổi style cá tính với layout makeup sắc sảo, cộng thêm kiểu tóc cột nửa, rẽ ngôi giữa đã khiến nữ diễn viên trông già hơn, gương mặt cũng có phần to và thiếu thanh thoát.

Tuy nhiên, dù makeup đơn giản và nhạt màu hơn, Song Hye Kyo vẫn không thể hợp với kiểu tóc rẽ ngôi này. Thậm chí khi makeup tông nude, vợ cũ Song Joong Ki còn trông kém sắc và già nua hẳn khi đứng cạnh nam diễn viên. 

Dù sở hữu nhan sắc được ca ngợi là "tường thành" của làng giải trí Hàn nhưng nữ diễn viên vẫn khó cân được style tóc bổ luống trước đây vì kiểu tóc này làm cho gương mặt cô nàng mất đi nét thanh tú, mềm mại thường thấy. 

Đã rẽ tóc hai mái lại còn ép tóc sát đầu, Song Hye Kyo cũng tiết lộ luôn tuổi tác thật sự đã không còn trẻ trung của bản thân. 

Cùng làm tóc bổ luống đơn giản, thế nhưng Song Hye Kyo trước đây và hiện tại khác một trời một vực. Nếu như trước kia, nữ diễn viên khiến không ít người thất vọng vì diện mạo già đau đớn thì hiện tại, nhờ cách làm tóc rẽ ngôi giữa phù hợp hơn mà dung mạo Song Hye Kyo đã đạt chuẩn nữ thần và trẻ trung thấy rõ. 

Với những chị em cũng muốn theo đuổi style tóc đầy hiện đại và ngọt ngào này, bạn nên lưu ý thêm những nguyên tắc dưới đây để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn:

1. Khuôn mặt phù hợp với tóc bổ luống

Tóc rẽ ngôi giữa được cho là hợp nhất với khuôn mặt trái xoan nhưng nếu sở hữu khuôn mặt tròn, vuông hay nhọn, bạn vẫn có thể theo đuổi style tóc này. Tuy nhiên, bạn cần thay đổi một chút trong việc tạo kiểu, hình dáng mái tóc để trở nên hoàn hảo.Theo đó, với mặt vuông - mặt tròn, để khuôn mặt vuông trở nên mềm mại, mặt tròn thanh tú hơn, bạn nên làm tóc sóng to tạo sự tương xứng.

Sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, Song Hye Kyo có thể cân được kiểu tóc rẽ ngôi giữa nếu biết cách tạo kiểu và makeup phù hợp. 

2. Tạo kiểu

Tóc rẽ ngôi đẹp nhất với độ dài trung bình đến dài ngang lưng, nếu tóc quá dài sẽ không đạt được hiệu quả tôn khuôn mặt. Bạn cũng có thể biến hóa với những lọn xoăn ở đuôi tóc hay xoăn cả đầu, tóc để thẳng hay tết, búi… Tuy nhiên, kiểu tóc thẳng và uốn xoăn nhẹ sẽ mang lại hiệu ứng giúp gương mặt nàng xinh đẹp hơn. 

Khi cột tóc, chị em nên chú ý để xoã vài sợi tóc mái hai bên nhẹ nhàng đã giúp làm thon gọn khuôn mặt. 

3. Màu nhuộm:

Thay vì để tóc đen dễ gây già dặn hay tóc màu rực rỡ khó hợp nhãn, hầu hết các kiểu tóc rẽ ngôi thường đi kèm với những màu nhuộm có ánh sắc trung, không quá sáng và không quá tối. Những màu như nâu chocolate, nâu hạt dẻ, nâu vàng, nâu đỏ... là những màu phổ biến nhất với kiểu tóc này.

Chọn màu nhuộm phù hợp cũng là một trong những bí quyết giúp nàng có mái tóc bổ luống xinh đẹp hơn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm