Bắt giữ kẻ nghiện ma túy dùng kéo khống chế nữ điều dưỡng để trốn viện

14/10/2019 - 20:20
Đang chữa trị, cai nghiện tại BV Tâm thần TƯ I, bất ngờ Linh dùng kéo ép nữ điều dưỡng cùng lên xe máy rồi rời khỏi BV.

Ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa tiến hành giải cứu thành công cho một nữ điều dưỡng bị đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 1983, ở phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khống chế khi cai nghiện tại BV Tâm thần TƯ I.

Vào sáng ngày 14/10, đối tượng Linh đang chữa trị cai nghiện tại BV Tâm thần TƯ I (huyện Thường Tín, Hà Nội) dùng kéo y tế khống chế nữ điều dưỡng, đòi được gặp gia đình.

Khi mẹ Linh đến BV, đối tượng đã dùng kéo ép nữ điều dưỡng cùng lên xe máy. Linh yêu cầu mẹ chở cả mình và nữ điều dưỡng rời khỏi BV.

 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh tại cơ quan công an

Khi đến gần khu vực Bến xe Nước Ngầm, Linh đã cho mẹ và nữ điều dưỡng xuống xe, rồi một mình phóng xe máy về hướng Ngã Tư Vọng.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát 113 TP. Hà Nội phối hợp với công an quận Hoàng Mai, công an huyện Thường Tín truy bắt đối tượng Linh.

Đến 12h cùng ngày, cơ quan công an  đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoàng Linh tại khu vực chợ tạm Tân Mai (quận Hoàng Mai).

Theo Công an TP. Hà Nội, Linh là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp. Hiện Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h ngày 12/10, Linh có biểu hiện không bình thường tự đổ xăng ra nhà và người, đe dọa tự thiêu, trong lúc nhà có người già và trẻ em. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát 113 ngăn chặn, sau đó cùng người nhà đưa đến BV Tâm thần TƯ I để chữa trị cai nghiện và gây ra vụ việc trên. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm