Bắt kẻ hận tình, sát hại dã man thiếu nữ ở Đà Nẵng

22/06/2016 - 16:41
Bắt kẻ hận tình, sát hại dã man thiếu nữ ở Đà Nẵng; Phá đường dây môi giới mại dâm giá nghìn đô của “má mì” 9X; Con rể chém bố vợ lãnh án 15 năm tù; Cướp xe ôm để trả nợ tiền cá độ bóng đá… là những thông tin trên Bản tin Pháp luật ngày 22/6

img4097-1466571757.jpg
Hung thủ Võ Thành Tân (trái) đã bị bắt giữ.

Sau khi đâm nữ sinh gần chục nhát dao, hung thủ bỏ trốn lên núi. Hắn bắt xe vào Bình Thuận lẩn trốn thì bị nhà chức trách bắt giữ - Zing thông tin.

Sáng 22/6, lãnh đạo Văn phòng Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại nữ sinh Đặng Thị Kim Ng. (18 tuổi, ở thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Nữ sinh này vừa học xong THPT, đang ôn thi đại học. Còn nghi phạm được xác định là Võ Thành Tân (38 tuổi, trú cùng thôn). 

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/6, mọi người nghe tiếng hô hoán của nữ sinh nên chạy sang, thấy Ng. nằm gục trên vũng máu, cạnh đó có con dao phay.

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng và các phòng nghiệp vụ đã huy động lực lượng bắt nghi can lúc 9h15 ngày 22/6 tại khu phố 2 (phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Lực lượng chức năng đang di lý hung thủ về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Theo công an, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng có thể là do người đàn ông 38 tuổi có tình cảm đơn phương với cô gái. Tuy nhiên, do thiếu nữ còn đang đi học và 2 người có quan hệ họ hàng nên gia đình nạn nhân từ chối.

Tân từng kết hôn và có 2 con nhỏ nhưng đã li dị. Nghi can đã bị giam giữ để tiếp tục điều tra.

Phá đường dây môi giới mại dâm giá nghìn đô của "má mì" 9X 

Theo Petrotimes, ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi, ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về hành vi môi giới mại dâm.

Khoảng 20h30 ngày 16/6, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đ.Y, đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

nguyen-thi-hao.jpg
Hảo là người điều hành đường dây môi giới mại dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Hảo đang ở trong một phòng khác của khách sạn đợi “thu tiền” môi giới.

Hảo khai nhận đã tổ chức đường dây bán dâm cao cấp từ khoảng đầu tháng 6/2016. Các cô gái tham gia đường dây của Hảo thường là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm, thẩm mỹ viện nên có nhan sắc rất bắt mắt. Hảo thu của khách làng chơi là 1.000 USD/ngày nếu đi tour hoặc 1 lần bán dâm.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hảo chụp ảnh gái bán dâm rồi đăng lên mạng xã hội chào khách. Ngoài ra, Hảo còn nhiều lần trực tiếp bán dâm.

Con rể chém bố vợ lãnh án 15 năm tù

Báo Pháp Luật TPHCM thông tin, ngày 22-6, TAND tỉnh Tây Ninh tại Trường Tiểu học Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu đã xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Lê Hoàng Ân 15 năm tù về tội giết người. 

bi-cao-an.jpg
Bị cáo Ân tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 11/1/2016, bị cáo Ân ngồi uống rượu tại vườn nhãn của cha vợ là ông Đỗ Văn Hê (xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu). Trong khi uống rượu, Ân có mâu thuẫn với một số người họ hàng bên gia đình vợ.

Chiều cùng ngày, khi Hê cầm cây xà beng đi sửa chuồng bò ngang qua nhà Ân, có ghé vào nói chuyện về mâu thuẫn trên. Giữa ông Hê và Ân cự cãi nên ông Hê lấy cây xà beng đập vào vách nhà bị cáo và bỏ đi.

Ân bước lại vách nhà lấy cây rựa chém bố vợ đến bất tỉnh. Sau khi gây án Ân nhờ người nhà đưa ra Công an xã Hiệp Thạnh đầu thú.

Ông Hê được đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) thì tỉ lệ thương tích là 70%.

Cướp xe ôm để trả nợ tiền cá độ bóng đá

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp và di lý Lê Thế Sang (24 tuổi, trú tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ Bắc Ninh về Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản – thông tin trên báo Công Lý.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 16/6, trên thị trấn Vạn Hà xảy ra vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Đoàn (SN 1980, trú tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa).

Anh Đoàn được Sang thuê chở xe ôm từ khu vực TP. Thanh Hóa về huyện Thiệu Hóa, khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận thị trấn Vạn Hà, Sang dùng dao đâm anh Đoàn nhiều nhát và cướp tài sản bỏ trốn.

cuop-xe-om.jpg
Sang bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra truy lùng, đến rạng sáng ngày 21/6, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Lê Thế Sang là nghi phạm gây ra vụ án trên, thu được con dao bấm là hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận, do nợ nần cá độ bóng đá nên ngày 15/6, y bắt xe từ TP. Bắc Ninh (nơi đang làm thuê) về TP. Thanh Hóa gây án. Sau khi lấy xe máy của nạn nhân, Sang chạy thẳng ra TP. Bắc Ninh bán được 4,5 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm