Bật mí tài lẻ của Top 10 Vietnam Idol Kids 2016

02/06/2016 - 21:09
Hát hay thì đương nhiên rồi, nhưng các bạn nhỏ Top 10 Thần tượng Âm nhạc nhí - Vietnam Idol Kids 2016 còn có nhiều tài lẻ hoặc những cá tính rất đáng yêu
 

Cùng khám phá những tài lẻ cũng như tính cách dễ thương của 10 bạn nhỏ xuất sắc nhất cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí - Vietnam Idol Kids 2016 trước khi diễn ra đêm liveshow chủ đề Quê hương – Đất nước sẽ diễn ra vào tối chủ nhật 5/6 và truyền hình trực tiếp trên VTV3:

 

Cô bé Trần Thị Diệp Nhi (sinh ngày 30/11/2007 tại Nghệ An) được phong là “trưởng ban ngoại giao” vì rất tự tin, mạnh dạn trong việc giao tiếp, chủ động bắt chuyện với người khác. Diệp Nhi là cô bé dạn dĩ, rất năng động, thích hỏi chuyện, làm quen với người mới. Diệp Nhi thích nhạc của ca sĩ Khởi My và nhóm Ba con mèo. Trên lớp, Diệp Nhi là lớp trưởng và “được” bạn bè nhận xét là “đanh đá”.

 

“Bánh rán” Nguyễn Phạm Bảo Trân (sinh ngày 27/09/2006 tại TP HCM). Đây là một cô bé rất năng động, cá tính. Bảo Trân là người rất có chính kiến. Việc gì cô bé thích thì cô bé sẽ làm, nếu không thích thì chắc chắn rất khó thuyết phục Bảo Trân làm. Cô bé khá nóng tính và bản thân Bảo Trân cũng nhận thức được mình nóng tính. So với các bạn khá “nhoi”, thích đùa giỡn trong thì Bảo Trân khá trầm tính, ít nói. Biệt tài của Bảo Trân là vẽ rất đẹp và viết văn hay.

 

Một trong hai em út của Top 10 là cậu bé Huỳnh Đức Thanh (sinh ngày 17/10/2007 tại Đà Nẵng) là một bạn nhỏ rất hiền, thật thà và biết thương người. Đức Thanh “gặp ai cũng thương, gặp con vật nào cũng thương” nên rất được các bạn yêu mến. Đức Thanh thích hát các bài hát dòng nhạc quê hương, Nam bộ như Lòng mẹ, Tình cha,… Vietnam Idol Kids là cuộc thi đầu tiên mà em tham gia.

 

“Búp bê” Đoàn Khánh Linh (sinh ngày 01/12/2005 tại Hải Phòng). Khánh Linh đang là lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ trong lớp. Cô bé năng động, hoạt bát nhưng cũng rất nhạy cảm và hơi “mít ướt”. Hai tuần vòng studio đầu tiên, Khánh Linh là người khóc nhiều nhất mỗi khi chia tay một bạn nhỏ ở chương trình. Khánh Linh là một cô bé đa phong cách, em có thể hát từ nhạc rock, pop cho đến dân ca. Khánh Linh được đánh giá là có khả năng tự lập rất tốt. Thần tượng của em là ca sĩ Thu Minh.

 

“Soái ca” nhí Lương Gia Khiêm (sinh ngày 27/11/2005 tại Hà Nội) được đa số các bạn trong nhà chung bình chọn là “đẹp trai nhất nhà chung”. Gia Khiêm ghi điểm bằng vẻ ngoài tươi rói, đẹp trai nhưng giọng hát tình cảm của em đã đưa em trở thành một trong những thí sinh đang được yêu thích nhất. Gia Khiêm hòa đồng, rất biết giúp đỡ các bạn nhưng cũng rất nghịch ngợm. Ở nhà, Gia Khiêm hay giúp đỡ mẹ quét nhà, rửa bát. Thời gian rảnh, em thích chơi bowling, bóng rổ và bóng đá với các bạn. Thần tượng của Gia Khiêm là Trọng Hiếu và Trung Quân Idol. Em thích hát những bài hát nhẹ nhàng, tình cảm, dễ đi vào lòng người.

 

Cậu bé Jayden Trịnh (sinh ngày 11/10/2004 tại New Zealand) với khả năng chơi được rất nhiều nhạc cụ. Jayden bắt đầu chơi nhạc từ năm 5 tuổi từ thầy hiệu trưởng của mình (Trẻ em New Zealand bắt đầu học tiểu học từ năm 5 tuổi). Đên năm 7 tuổi, Jayden đã có thể sáng tác nhạc. Jayden rất hồn nhiên, thích giúp đỡ người khác và rất dễ bị “mủi lòng” đặc biệt là với “trẻ con” thì em rất kiên nhẫn, biết nhường nhịn các em nhỏ hơn trong nhà chung. Mọi người thường thấy một Jayden bản lĩnh trên sân khấu nhưng ở cuộc sống đời thường, em hay thích có những góc riêng, khoảng lặng cho bản thân nên có thể trong khi các bạn vui vẻ thì Jayden thường hay ngồi một góc để “suy nghĩ” và dễ sáng tác. Các bài hát của em đều là tiếng Anh vì chưa nhuần nhuyễn tiếng Việt. Jayden cũng rất chăm chỉ trả lời comment, tin nhắn của các “fan” trên facebook. Mẹ của Jayden luôn kiên nhẫn là “thông dịch viên” giúp em. Đây là cách để mọi người quý mến Jayden hơn vì so về độ quen biết ở Việt Nam thì em khá thiệt thòi so với các bạn nhỏ khác.

 

Cậu bé đa tài Cao Minh Thiên Tùng (sinh ngày 03/07/2004 tại Hà Nội) vừa biết beatbox, vừa biết nhảy và còn hát hay. Thiên Tùng là một người khá kỹ tính trong sinh hoạt lẫn ăn uống như “quần áo này phải đi với giày này, chỉ thích ăn những gì mình thích” theo lời mẹ em kể. Món yêu thích nhất của Thiên Tùng là hải sản. Thiên Tùng khá “lạnh lùng” với những người mới quen nhưng khi đã thân thì rất tình cảm và nhiệt tình. Bên cạnh đó, em rất biết cách chia sẻ với bạn bè. Thần tượng của Thiên Tùng là kiện tướng dancesport Chí Anh.

 

Cậu bé hát dân ca ngọt ngào Hồ Văn Cường (sinh ngày 16/03/2003) tại Tiền Giang. Cường nhút nhát, hay sợ sệt và kiệm lời với những người lần đầu gặp mặt. Em thậm chí không “hé răng” dám nói lời nào nhưng sẽ rất thích đùa giỡn, nghịch ngợm và hoà đồng với những người em hay gặp. Bản tính chân chất, thật thà cộng với giọng hát đi vào lòng người chính là những điều giúp em tỏa sáng trên sân khấu.

 

Nguyễn Mai Thùy Anh (sinh ngày 22/12/2003 tại Quảng Ninh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Cô bé vui vẻ, hoà đồng và hay “nhí nhố” này vừa chuyển trường cách đây vài tháng. Trước đó, em nắm giữ chức vụ lớp phó văn thể mỹ, lớp phó học tập và chi đội trưởng ở trường cũ.  Tài lẻ của Thùy Anh là nấu ăn rất ngon, biết làm bánh, làm mứt và hay chia sẻ “thành quả” của mình trên mạng xã hội. “Mục tiêu” của em là nấu ăn ngon hơn mẹ. Ước mơ tương lai của em là vừa làm ca sĩ, vừa kinh doanh một tiệm bánh nhỏ được nhiều người yêu thích.

 

Chị cả của Top 10 -  Vũ Thái Thảo Vy (sinh ngày 22/11/2002 tại An Giang). Đây là chị cả rất cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán và dứt khoát. Thảo Vy đang là lớp phó văn thể mỹ của lớp. Em đặc biệt thích các bài hát của ca sĩ Uyên Linh và rất yêu quý giám khảo Tóc Tiên và Isaac.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm