Bất ngờ với diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau chỉnh trang
Sau nhiều tháng thi công, phân kỳ 1 chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành. Điểm nhấn lớn nhất là việc tháo dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" ở số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, cùng việc cải tạo lại nhiều hạng mục kiến trúc liền kề Hồ Gươm.
Không gian mới bên Hồ Gươm rộng thoáng hơn sau chỉnh trang
Theo kế hoạch, ở phân kỳ 1, UBND phường Hoàn Kiếm tập trung vào việc phá bỏ những công bị dư luận cho rằng ảnh hưởng đến cảnh quan, che khuất tầm nhìn Hồ Gươm, đồng thời mở rộng diện tích quảng trường lên gần 1,4ha. Công trình nhà hàng Thủy Tạ được chỉnh trang lại theo hướng loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn và công trình tạm để khôi phục dáng vẻ nguyên gốc. Trạm biến áp của Điện lực Hoàn Kiếm tại phố Cầu Gỗ cũng đã được di dời nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng hơn.
Không gian quảng trường được trải thảm bê tông nhựa phẳng, tạo độ dốc về phía hồ, đồng thời bổ sung ghế đá, bồn hoa, chậu cây cảnh di động có thể sắp xếp lại vào cuối tuần để phục vụ phố đi bộ. Hệ thống chiếu sáng mới được lắp đặt đồng bộ, cùng màn hình LED cỡ lớn tại đầu hồi số 7-9 Đinh Tiên Hoàng. Mặt đứng nhiều ngôi nhà dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Cầu Gỗ tới Hàng Đào, cũng được chỉnh sửa, loại bỏ mái che, mái vẩy, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.
Về tổ chức giao thông, phường Hoàn Kiếm đã thực hiện di dời bãi xe quanh hồ, tháo dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng. Hệ thống cây xanh hiện hữu được giữ nguyên, đồng thời có thêm các chậu cây di động bố trí sát mép vỉa hè vào cuối tuần để mở rộng lối đi cho người đi bộ.
Theo quy hoạch tổng thể đã được TP Hà Nội phê duyệt, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ được cải tạo theo 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 tập trung vào chỉnh trang, mở rộng, trả lại không gian công cộng; phân kỳ 2 sẽ nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với nhiều hạng mục mới. Trong đó có việc xây dựng tháp ánh sáng, công trình ngầm 3 tầng hầm, lát đá toàn bộ khu vực quảng trường, bổ sung các tiện ích đô thị và tái thiết mặt đứng các tuyến phố liên quan.
UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, quá trình triển khai cần tuân thủ quy chuẩn kiến trúc, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, đồng thời tham vấn ý kiến của Hội đồng Kiến trúc thành phố cũng như các cơ quan chuyên môn. Mục tiêu là tạo dựng một không gian công cộng vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa giữ gìn sự hài hòa với cảnh quan văn hóa - lịch sử đặc trưng của hồ Gươm.

Phối cảnh dự kiến khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi hoàn thành phân kỳ 2
Nhiều luồng ý kiến về diện mạo mới của quảng trường
Ngay sau khi phân kỳ 1 hoàn thành, diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng khu vực đã khang trang, rộng rãi và thuận tiện hơn cho người đi bộ, song cũng có những ý kiến băn khoăn về sự hài hòa của cảnh quan.
Một số người phản ánh rằng cách bố trí chậu hoa, treo cờ hay sắp xếp ghế đá còn chưa hợp lý, khiến tổng thể chưa thật sự gắn kết.
Ngược lại, nhiều ý kiến khác lại tỏ ra hài lòng với sự thay đổi. Không ít du khách cho rằng quảng trường thoáng đãng hơn trước, có nhiều chỗ nghỉ chân và đi lại thuận tiện hơn.
Người dân địa phương cũng có đánh giá riêng. Ông Nguyễn Trương Đức, cư dân phường Hoàn Kiếm, nhận xét: "Cảnh quan so với trước là ổn rồi. Còn màu sắc hay chi tiết trang trí thì mỗi người một ý thích. Tôi quan tâm hơn tới nội dung đưa lên bảng đèn LED, miễn không quảng cáo tràn lan. Riêng về giao thông, nên cấm triệt để một số đoạn, tránh tình trạng người vẫn đi xe máy vào khu đi bộ".
Có thể thấy, việc chỉnh trang bước đầu đã đem lại diện mạo mới cho một trong những quảng trường trung tâm Thủ đô nhưng để đạt sự đồng thuận rộng rãi, thành phố cần tiếp tục lắng nghe ý kiến dư luận, điều chỉnh chi tiết phù hợp. Giai đoạn 2 của dự án, với nhiều hạng mục quy mô, được kỳ vọng sẽ khắc phục những điểm còn gây tranh luận, đồng thời tạo dựng một không gian công cộng hiện đại, hài hòa với giá trị lịch sử - văn hóa của Hồ Gươm và khu phố cổ.