Bắt Phương "bà Láng" cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng

Khương Mỹ
15/11/2023 - 14:51
Bắt Phương "bà Láng" cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (Phương "bà Láng") chuyên khoe hình xăm, quá khứ bất hảo để thu tiền bảo kê.

Không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài "sang chảnh như giang hồ mạng" nên nam thanh niên 23 tuổi đã rủ thêm một số đối tượng cộm cán khác hợp tác "làm ăn" bằng việc thu tiền bảo kê các quán nhậu ở Đà Nẵng.

Ngày 15/11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, tên thường gọi là Phương "bà Láng", trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2023, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu) nổi lên tình trạng một số nhà hàng, quán nhậu bị nhóm thanh niên xăm trổ đầy đến đe dọa, ép nộp tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn.

Chủ quán nào không đồng ý sẽ bị nhóm này quậy phá, tạo cớ đánh nhau tại quán làm cho thực khách sợ hãi không dám đến ăn uống.

Đáng nói, phần lớn đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự nên rất manh động.

Để yên ổn làm ăn, một số chủ nhà hàng, quán nhậu trên tuyến đường này phải chấp nhận đóng tiền bảo kê hằng tháng cho nhóm này.

Qua điều tra, xác minh, ngày 14/11, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương. Bước đầu, đối tượng khai do không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài "sang chảnh như giang hồ mạng" nên đã rủ thêm một số đối tượng cộm cán khác hợp tác "làm ăn".

Dựa vào việc bản thân có quá khứ bất hảo, trên người lại có nhiều hình xăm, cộng với bản tính hung hãn nên Phương dễ dàng "hành nghề". Nếu các chủ quán không chịu chung tiền bảo kê thì sẽ quậy phá, không cho kinh doanh.

Thống kê sơ bộ từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm Phương đã nhận tiền bảo kê tại một quán nhậu số tiền 34 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm