Bắt quả tang 14 nam nữ đang sử dụng ma túy "bay lắc" trong quán karaoke

Nguyễn Long
11/07/2021 - 17:57
Bắt quả tang 14 nam nữ đang sử dụng ma túy "bay lắc" trong quán karaoke

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng.

Thời điểm kiểm tra công an đã bắt quả tang 14 thanh niên, trong đó có 11 nam và 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc tại phòng 202 của quán karaoke. Test nhanh tại chỗ, cả 14 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Ngày 11/7, thông tin từ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ 1 nhóm thanh niên gồm 14 đối tượng nam và nữ đang có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy để "bay lắc" trong quán Karaoke Top One, địa chỉ khu 5, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì.

Theo đó, khoảng 0h5' ngày 9/7, thông qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Việt Trì phát hiện tại quán Karaoke Top One, địa chỉ khu 5, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì có biểu hiện nghi vấn tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra đột xuất, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Đội cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Việt Trì đã bắt quả tang 14 thanh niên trong đó có 11 nam và 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc tại phòng 202 của quán karaoke. Test nhanh tại chỗ, cả 14 nam, nữ thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 18h30 ngày 8/7, Nguyễn Tiến Phú, sinh năm 1999, trú ở xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao tổ chức sinh nhật, ăn uống cùng bạn bè tại một quán ăn thuộc địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. 

Đến khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm đến quán Top One thuộc địa bàn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì để hát karaoke. Tại đây, Nguyễn Tiến Phú cùng các đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Đối tượng Trần Quốc Đạt, sinh năm 1997, trú ở xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao là người cung cấp ma túy để cả nhóm cùng nhau "bay lắc".

Công an thành phố Việt Trì đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán Karaoke Top One. Đồng thời đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm