Bắt thủ quỹ trường tham ô tài sản sau 9 năm lẩn trốn

23/06/2016 - 16:12
Bắt thủ quỹ trường tham ô tài sản sau 9 năm lẩn trốn; ‘Yêu râu xanh’ hại đời thiếu nữ rồi đầu thú; Thu giữ hơn 1,4 tấn thuốc dược phẩm lậu trên đường tiêu thụ… là những thông tin đáng chú trên Bản tin Pháp luật ngày 23/6

bat-thu-quy-truong-sau-9-nam-tron-lenh-truy-na.JPG
Thuận bị bắt giữ sau 9 năm bị truy nã.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai đã bắt Lò Thị Bích Thuận (SN 1972, ngụ phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) Cai sau 9 năm lẩn trốn – Báo Người Lao Động thông tin.

Vào ngày 4/1/2007, Thuận khi đó là thủ quỹ của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố Lò Thị Bích Thuận về hành vi tham ô tài sản, đồng thời truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 22/6/2016, trong lúc đang lẩn trốn tại tỉnh Hải Dương, Thuận bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận trong thời gian bỏ trốn đã ẩn náu ở nhiều tỉnh, thành, làm thuê đủ mọi nghề và liên tục thay đổi chỗ ở. Khi bị bắt, Thuận đang làm thuê tại một cửa hàng điện tử ở khu vực chợ Phú Yên, TP Hải Dương.

‘Yêu râu xanh’ hại đời thiếu nữ rồi đầu thú

Thông tin trên Zing, ngày 23/6, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn đang tạm giữ hình sự Y Dược Êban (20 tuổi, ngụ buôn Ta Ra, xã Hòa Đông) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, tối ngày 20/6, thanh niên này đang ngồi trước nhà thì T. (14 tuổi - ngụ cùng buôn) đến chơi. Do ở nhà một mình nên Êban nảy sinh ý định quan hệ tình dục với thiếu nữ. Dùng vũ lực khống chế,  Êban đưa nạn nhân ra rẫy cà phê để thực hiện hành vi đồi bại.

Trở về nhà, cháu T. kể cho người thân và làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 21/6, Êban đã đến Công an huyện Krông Pắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thu giữ hơn 1,4 tấn thuốc dược phẩm lậu trên đường tiêu thụ

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 22/6, tại cầu Thọ Tường (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C - 071.77 do Đào Văn Tiến điều khiển.

Qua kiểm tra ô tô, cơ quan chức năng đã phát hiện 26 thùng carton bên trong chứa thuốc dược phẩm dùng để “chữa bệnh” có trọng lượng hơn 1,4 tấn không có giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tung vào thị trường tiêu thụ - Báo Công An Nhân Dân thông tin.

thuoc-tan-duoc.jpg
Số thuốc dược phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu trên đường mang đi tiêu thụ.

Theo lái xe Đào Văn Tiến, số dược phẩm này được một người không rõ danh tính thuê chở từ thôn 5, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ ra QL 8A đoạn ngã 4 quán Bà Viên để đưa lên xe ô tô khách vận chuyển ra khỏi địa bàn đi các tỉnh tiêu thụ.

Hiện phương tiện và tang vật đã được cơ quan công an lập biên bản tạm giữ, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra nguồn gốc số thuốc dược phẩm trên để xử lý trước pháp luật.

Đại gia Cà Mau mua dâm trẻ em bị bắt tạm giam

Báo Pháp Luật TPHCM thông tin, ngày 23/6, TAND tỉnh Cà Mau ra lệnh bắt tạm giam ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ)  chủ khách sạn Best Cà Mau để đảm bảo cho phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra.

Trước đó, vào ngày 15/4, TAND TP. Cà Mau đã  đưa vụ án ra xét xử, tuyên án 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm đối với ông Tiêu Văn Luận vì hành vi mua dâm người chưa thành niên. 

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 6/2015, do nhiều lần đến thăm, xin cho con về lại với gia đình nhưng không được bà chủ quán Nhật Duy đồng ý, bà T.T.X - mẹ ruột của bé H.T.Q (SN 2000, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã nghi ngờ có việc mờ ám.

Bà X đã đến cơ quan công an trình báo và bé Q. khai rằng đã bị bà Châu giam lỏng, ép bán dâm cho nhiều đại gia ở Cà Mau, trong đó có ông Tiêu Văn Luận. Đồng thời, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Luận và bà Châu cũng thừa nhận hành vi mua dâm và môi giới mại dâm.

Tháng 6/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Châu và ông Luận.

VKSND đã truy tố bị cáo Tiêu Văn Luận tội Mua dâm người chưa thành niên theo điểm a, khoản 3 Điều 256 BLHS với khung hình phạt 7-15 năm tù, bị cáo Châu bị cáo buộc tội Môi giới mại dâm theo điểm a, khoản 3 Điều 255.

Sau khi TAND TP. Cà Mau xét xử sơ thẩm, dư luận cho rằng bị cáo Luận được hưởng mức án quá nhẹ so với khung hình phạt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm