Bắt 'tú bà' môi giới mại dâm tại nhà nghỉ ở vùng biên giới

07/08/2019 - 14:06
Với giá bán dâm từ 200 đồng 300 ngàn đồng/ lượt, Lữ Thị Lân sẽ được hưởng phí “cò” là 100 ngàn đồng. Khi khách đến nghỉ có nhu cầu, nữ chủ nhà nghỉ này sẽ đứng ra kết nối các “gái gọi” tới phục vụ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Lữ Thị Lân (SN 1976), trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, về hành vi môi giới mại dâm.
 
 
lan.jpg
Đối tượng Lữ Thị Lân tại Cơ quan Công an

 

 
Trước đó, vào khoảng  21 giờ ngày 30/7, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo về việc có đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Ỏn Lân (thuộc bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Ngay lập tức, Công an huyện Kỳ Sơn xác lập Chuyên án, giao cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 333 thì phát hiện Vi Văn C., trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu và Lo Thị H., trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu đang thực hiện hành vi mua bán mại dâm.
 
Qua quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định một đường dây môi giới, chứa chấp mại dâm mà đối tượng cầm đầu dùng chính là Lữ Thị Lân - bà chủ nhà nghỉ Ỏn Lân.
 
Tại cơ quan Công an, bước đầu Lữ Thị Lân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùy theo từng nhu cầu của khách, Lân chọn lựa những “gái gọi” ngay trên địa bàn để đáp ứng. Để che mắt lực lượng chức năng, Lân đứng ra thống nhất giá cả với khách, sau đó các đôi nam nữ sẽ đến nhà nghỉ của Lân để mua bán dâm. Sau khi các đôi nam nữ đã mua bán dâm xong, tiền sẽ được chia theo tỉ lệ 1/3. Trong một lượt “đi khách” có giá 300 ngàn đồng, Lữ Thị Lân sẽ được hưởng 100 ngàn đồng.
 
Lân từng bị TAND huyện Kỳ Sơn tuyên phạt 15 tháng tù treo về tội Chứa mại dâm năm 2015. Sau 4 năm, Lân lại sa lưới vì môi giới mại dâm để hưởng tiền hoa hồng 100.000 đồng.
 
Trung úy Lê Hải Chương, thành viên Ban Chuyên án, cho biết: “Đối tượng Lữ Thị Lân từng có tiền án về tội Chứa mại dâm nên rất cảnh giác, người phụ nữ này không bao giờ để “gái gọi” tại nhà nghỉ mà chỉ khi khách có nhu cầu mua dâm mới điều người đến”.
 
Xét thấy hành vi của Lữ Thị Lân có dấu hiệu của tội phạm “Môi giới mại dâm” nên Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lữ Thị Lân về hành vi môi giới mại dâm và tiến hành xử phạt 2 đối tượng mua dâm - bán dâm. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm